Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tăng Bá Hưng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 – 22/12/2024), Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, giáo dục và rèn luyện, được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với đồng bào các dân tộc nơi cực Tây Tổ quốc để huy động sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội…
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Ngày 8/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã trực tiếp đi kiểm tra; làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Hang Tám Thanh niên xung phong và Đường 20 - Quyết Thắng nhân húy nhật lần thứ 50 ngày hy sinh của Tám Thanh niên xung phong (14/11/1972 – 14/11/2022) và Đường 20 - Quyết Thắng
Kon Tum là tỉnh có đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Những năm qua, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới luôn được các cấp, các ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng lực lượng Quân đội nhân dân các cấp làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.
Mùa Xuân năm 1971, quân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhân dân các bộ tộc và lực lượng vũ trang cách mạng Lào tổ chức thực hiện thắng lợi chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ba nước Đông Dương.
Chủ quyền biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Đảm bảo sự bền vững, ổn định chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia là điều kiện, tiền đề cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Trong đó, yếu tố lòng dân mà cốt lõi là tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, ý chí chiến đấu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Cho nên xây dựng "thế trận lòng dân" và nền biên phòng toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 28/2, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Công an tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên tỉnh Gia Lai hăng hái, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2021, số lượng thanh niên người dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai nhập ngũ nhiều hơn các năm trước, là bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số; đồng thời cho thấy sự quan tâm, sát sao của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai.
Sáng 20/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnômpênh, Campuchia”, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc (1979 - 2019) và 30 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1989 - 2019).
Ngày 20/2, tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019. Với trái tim nhiệt huyết, 3.500 thanh niên Thủ đô đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Có khát vọng thẳm sâu trong mỗi người dân Việt Nam, đó là hòa bình. Khát vọng ấy càng cháy bỏng nơi biên cương, trong trái tim biết bao thế hệ đánh đổi xương máu để giành, giữ từng tấc đất thiêng liêng của đất nước qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc. Bốn mươi năm kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, ký ức của những người đi giữ đất nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc lại dội về. Vừa ẩn chứa những đau thương, mất mát, vừa tự hào về ý chí kiên cường, trái tim kiêu hãnh của một dân tộc yêu chuộng Hòa Bình, ký ức đó còn gợi nhắc nơi bên kia biên giới, về giá trị, cách xây dựng niềm tin cho hòa bình, hữu nghị. Hướng tới Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu chùm 3 bài: “Khát vọng nơi biên cương”.
Ngày 12/9, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) chủ đề "Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ trong hân hoan"đã diễn ra với 581 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 690.000 linh mục, tu sĩ và giáo dân trên địa bàn thành phố.
Kỷ niệm 40 năm Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam (1978-2018), ngày 26/7, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Em ở nông trường em ra biên giới".
Ngày 05/4/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cùng Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam”, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong cả nước.
Tối 27/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã tới viếng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng đồng chí Thiếu úy Phạm Đức Trung – phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay L39 mang số hiệu 8705 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 26/8 vừa qua.
Sáng 1/4 tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (1/4/1951-1/4/2016). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chia vui với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.