Bình Thuận: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thế hệ trẻ

Bình Thuận: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thế hệ trẻ

Chiều 30/3, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022- 2024. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thế hệ trẻ ảnh 1Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận phát biểu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Trung, cuộc thi nhằm từng bước hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh. Bên cạnh đó, cuộc thi góp phần khơi dậy đam mê khởi nghiệp của thế hệ trẻ từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ triển khai các sản phẩm, dự án tiềm năng; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Khát vọng vươn xa”, đối tượng dự thi lần này gồm tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới… Các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký sản phẩm, dự án khởi nghiệp ở tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trong đó khuyến khích ý tưởng có ứng dụng công nghệ như công nghệ xanh, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới và các loại công nghệ cao… Các ý tưởng dự thi sẽ được chấm điểm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo từ ngày 5/3/2024 - 25/4/2024 với tiêu chí như, tính sáng tạo của sự án, chiến lược phát triển sản phẩm, tiềm năng thương mại hóa, lợi ích mang lại.

Bình Thuận: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thế hệ trẻ ảnh 2Đại biểu tham quan các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN

Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đoạt giải sẽ được giới thiệu tham gia cuộc thi TECHFEST do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; giới thiệu đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp. Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng đoạt giải sẽ được tham gia miễn phí khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức; ưu tiên xét chọn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Bình Thuận: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thế hệ trẻ ảnh 3Các đơn vị ký cam kết hỗ trợ đầu tư cho các sản phẩm, dự án đạt giải. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN

Trong lần tổ chức đầu tiên, năm 2020 -2021, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận thu hút 35 giải pháp dự thi. Ban Tổ chức đã chọn ra 11 giải pháp, ý tưởng có sáng tạo, đổi mới. Cuộc thi bước đầu tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng các doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, có kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh doanh hiệu quả, khả năng triển khai, mang lại hiệu quả cao và có tiềm năng phát triển.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm