Sáng 1/4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đã chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh.
Ngày 07/05/2020, tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Công ty Cổ phần Green Speed (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tổ chức chương trình tặng bồn trữ nước, khắc phục hạn mặn cho người dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre.
Những ngày cuối tháng 4/2020, trong không khí cả nước hướng về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi trở lại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre).
Sau nhiều tháng nắng nóng gây hạn hán, xâm nhập mặn tại Bến Tre, sáng 13/4 cơn mưa kéo dài hơn một giờ trên toàn tỉnh Bến Tre giải “cơn khát” cho hàng nghìn hecta dừa, cây ăn trái, cây giống.
Chiều 6/4, tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao cho UBND tỉnh Bến Tre điểm cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân chống hạn, mặn trong mùa khô năm 2020.
Tối 23/3, Bộ Y tế thông tin về trường hợp thứ 123 dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam. Đây là một bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.
Tỉnh Bến Tre đang triển khai nhiều giải pháp phát triển ngành tôm với mục tiêu đưa ngành này trở thành ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra các Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính ở một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang.
Ngày 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cho biết, tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương tích cực khẩn trương vào cuộc thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm trong phòng chống, ứng phó tình huống khẩn cấp xâm nhập mặn.
Thủ phủ hoa kiểng, cây giống huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có khoảng 13.000 hộ sản xuất khoảng 600 ha cây và hoa. Đầu tháng 12, nước mặn xâm nhập sớm, đến hầu hết các xã trên địa bàn huyện với độ mặn từ 0.1 – 0.6‰, đe dọa diện tích cây trồng, hoa kiểng của người dân chuẩn bị cho dịp Tết. Tính đến thời điểm này, mặn xâm nhập 3/4 diện tích huyện Chợ Lách, hiện chưa xâm nhập sâu vào nội đồng. Để tránh thiệt hại cho cây giống, hoa kiểng, nhiều phương án trữ nước được người dân vận dụng để có nước ngọt cung cấp cho cây, hoa phát triển.
Ngày 13/12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tại tỉnh Bến Tre về công tác ứng phó hạn mặn lên nhanh và xâm nhập sâu vào nội đồng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, kết quả đo mặn tại 13 điểm trên các sông chính của tỉnh, hiện độ mặn 4%o đã xâm nhập, cách các cửa sông chính khoảng 25- 30km; trong đó, sâu nhất là trên sông Hàm Luông, qua địa bàn xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm) và xã Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam).
Tối 16/11, tại thành phố Bến Tre đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 với chủ đề "Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững".
Sáng 31/10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019, với chủ để "Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững".
Ngày 24/9, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2019.
Năm 2019, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn sẽ đến sớm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Do đó, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch triển khai ứng phó với đợt hạn mặn, trong đó đặc biệt lưu ý các sở, ngành, tỉnh, chính quyền địa phương các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động người dân ngay từ thời điểm này (đang mùa mưa) hãy trữ nước ngọt để ứng phó với hạn mặn sắp tới.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập, sau ba năm triển khai thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Bước đầu, công tác phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
Tỉnh Bến Tre đã xây dựng đề án bố trí lại dân cư ven sông, kênh rạch giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025 theo Nghị quyết số 120/NQ - CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, đảm bảo nơi ở ổn định, an toàn cho các hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng của sạt lở bờ sông, bờ biển, kênh rạch trên địa bàn tỉnh.
Ngày 6/7, Công ty TNHH Darco Việt Water phối hợp UBND tỉnh Bến Tre khởi công xây dựng Nhà máy nước Darco Ba Lai (tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri) với quy mô cung cấp nước sạch cho hơn 100.000 người dân của khu vực huyện Ba Tri, với tổng vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Lương Trai, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu vừa cho biết, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Suối Rao (huyện Châu Đức) và phường Phước Hưng (thành phố Bà Rịa). Đây là 2 ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Bến Tre đã chủ động chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng trọt, chăn nuôi gắn với các vùng chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 7/6, trong khuôn khổ Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 18, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo nâng cấp chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre.
Những năm gần đây, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều nhà vườn tại Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã chuyển đổi sang sản xuất cây giống cho thu nhập cao. Bên cạnh đó, người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất cây giống, cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và từng bước đưa Chợ Lách trở thành nơi sản xuất cây giống lớn nhất cả nước.
Tại hội thảo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã trên địa bàn có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP và toàn tỉnh có từ 20-30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
Sáng ngày 2/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đến tỉnh Bến Tre kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sáng 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã vận động các mạnh thường quân trao 45 suất quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; 50 suất học bổng và 50 xe đạp tặng học sinh các cấp; 20 máy vi tính tặng các trường tiểu học tại tỉnh Bến Tre. Tổng trị giá các phần quà gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng vận động các mạnh thường quân trao 300 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Bến Tre.
Trước tình trạng học sinh dần quên những cuốn sách mà tìm đến các phương tiện hiện đại như mạng internet, điện thoại thông minh…, nhiều trường học tại Bến Tre đã xây dựng mô hình thư viện mở, thư viện xanh với không gian đọc sách thoáng mát giúp học sinh, giáo viên thoải mái hơn trong việc mượn, đọc sách.