Bất cập loại hình trường phổ thông cơ sở có nhiều cấp học

Bất cập loại hình trường phổ thông cơ sở có nhiều cấp học

Chúng tôi có mặt tại Trường PTCS Háng Chấu, xã Cai Bộ, được chứng kiến cảnh trong cùng một thời gian, không gian nhất định, trường diễn ra nhiều hoạt động giáo dục khác nhau. Khối mầm non, học sinh đang vui chơi trò chơi, trong khi đó, học sinh khối tiểu học chạy nhảy, hò hét quanh sân trường; còn khối THCS giáo viên đang trong giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Trường PTCS Háng Chấu Lý Viết Thuyết cho biết: Trường được xây dựng trên khuôn viên 7.870 m2, gồm 3 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS. Đã nhiều năm nay, trường thực hiện mô hình Hội đồng giáo dục với 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó phụ trách tiểu học, THCS và 1 tổ trưởng mầm non. Về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, Trường cơ bản đáp ứng yêu cầu, song, Trường đang sử dụng hội đồng giáo dục 3 cấp, chung cán bộ quản lý, chung sân chơi, chung nhà vệ sinh, chung giáo viên Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật (tiểu học - THCS)...

 Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Háng Chấu phụ trách khối tiểu học Hoàng Thị Hằng tâm sự: Do dùng chung cơ sở vật chất, giáo viên quản lý nên công tác giáo dục của từng cấp học bị ảnh hưởng. Tôi là Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học kiêm phụ trách chuyên môn khối mầm non nên khó “tròn vai” trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chuyên môn. Khu giáo dục mầm non hiện quá chật chội, nhưng do thiếu mặt bằng nên khó có thể mở rộng theo đúng yêu cầu...

Trong 5 năm qua, huyện Quảng Uyên đã tách được 7 trường loại hình PTCS và trường dùng chung cơ sở vật chất thành các trường mầm non, tiểu học, THCS riêng biệt. Đây là sự cố gắng rất lớn của huyện, của ngành giáo dục. Cô Lương Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Quảng Uyên cho biết: Trước năm 2010, Trường cơ bản có đủ các điều kiện xây dựng trường chuẩn, song do dùng chung sân chơi với Trường Tiểu học thị trấn Quảng Uyên nên không đạt yêu cầu. Được sự quan tâm của ngành giáo dục, UBND thị trấn, năm 2011, Trường được bố trí đất xây dựng sân chơi, khuôn viên, mua sắm thêm trang thiết bị dạy và học. Đến năm 2013, Trường đạt trường chuẩn quốc gia.   
 
 Theo thống kê, năm học 2015 - 2016, huyện Quảng Uyên còn 8 trường thuộc loại hình PTCS có từ 2 - 3 cấp học. Trong đó có 3 trường PTCS 3 cấp học (mẫu giáo - tiểu học - THCS) gồm: Háng Chấu, Quảng Hưng, Pò Rẻ; 5 trường có 2 cấp học, gồm: Hồng Quang, Pó Ngùa, Quốc Dân, Tự Do, Hạnh Phúc. Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên Phạm Thị Oanh cho biết: Việc chung cơ sở vật chất, chung hội đồng giáo dục như hiện nay khá bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục; công tác chỉ đạo, điều hành chồng chéo, thiếu hiệu quả; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chậm (đạt 7/49 trường)... Nguyên nhân chính là do các cơ sở trên thiếu mặt bằng xây dựng, các xã thiếu chủ trương, việc làm cụ thể. Vì vậy, cần sớm loại bỏ loại hình trường PTCS càng sớm càng tốt.

Hiện nay, huyện Quảng Uyên có trên 80% phòng học được kiên cố hóa, 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ. Theo lộ trình, huyện phấn đấu đến năm 2020 tách thêm 6/8 trường loại hình PTCS. Với quyết tâm cao trong việc tách (loại bỏ) loại hình trường PTCS, cần có sự vào cuộc của toàn xã hội.

 
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm