Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm

Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm

Ngày 3/8, Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh lần thứ V đã khai mạc tại thành phố Vinh (Nghệ An). Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức.

Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Tham dự có lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; các nghệ nhân, diễn viên của 20 câu lạc bộ dân ca Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm ảnh 2Các tiết mục dân ca Ví, Giặm đặc sắc được biểu diễn tại Liên hoan. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Với 60 tiết mục được biểu diễn tại liên hoan, các nghệ nhân, diễn viên sẽ thể hiện dưới nhiều thể loại như: Dân ca Ví, Giặm, Hò và các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cải biên; trong đó đảm bảo yếu tố nguyên gốc về giai điệu của làn điệu, tái hiện không gian diễn xướng. Với các hình thức thể hiện phong phú như: Hát đơn, hát đôi, hát tốp ca, hoạt ca, hoạt ca cảnh, hát múa, diễn xướng..., các tiết mục tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống; ca ngợi truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước; tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phản ánh những nét đẹp văn hóa đặc trưng của quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm ảnh 3Ban tổ chức troa hoa, cờ lưu niệm cho 20 câu lạc bộ tham gia Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An -Hà Tĩnh lần thứ V. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh, Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V năm 2023, nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có, giá trị tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng; thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ An, Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca Ví, Giặm không chỉ ở các địa phương trong tỉnh, mà còn lan tỏa trong các ngành, tổ chức, đoàn thể.

Liên hoan là hoạt động trong chuỗi sự kiện của Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Đây cũng là thời điểm nhìn lại quá trình thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau khi được vinh danh; hướng tới kỷ niệm 10 năm (2014-2024) Ngày dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn Tý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm