Bạc Liêu quan tâm hỗ trợ người nghèo, yếu thế

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: daidoanket.vn
Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: daidoanket.vn

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến 18/11/2023).

Bạc Liêu quan tâm hỗ trợ người nghèo, yếu thế ảnh 1Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hoà phát động tháng cao điểm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: daidoanket.vn

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, việc giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 24,3 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ, địa phương đã kịp thời hỗ trợ trao tặng trên 3.000 suất quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão; hỗ trợ xây dựng 178 nhà Đại đoàn kết, 333 nhà Tình thương, nhà Nhân ái; trao tặng 25.167 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất; 192 tấn gạo; 3.155 suất học bổng..., với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đầu năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu còn 7.233 hộ nghèo, chiếm 3,2%; cận nghèo là 12.055 hộ, chiếm 5,3% tổng số hộ toàn tỉnh. Nhu cầu về hỗ trợ nhà ở, phương tiện sản xuất, cây, con giống, tạo sinh kế cho người nghèo trên địa bàn tỉnh rất lớn, cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.

Để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, cùng các Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và 36 tổ chức đã đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Bạc Liêu quan tâm hỗ trợ người nghèo, yếu thế ảnh 2Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: daidoanket.vn

Tại lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận trên 8 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, ngày 21/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Nghị quyết 13 về giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Theo đó, địa phương phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn dưới 1%. Trong đó, khu vực nông thôn giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) giảm còn dưới 1% hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 1%; không có hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình chính sách và người có công với cách mạng...

Chanh Đa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm