Bạc Liêu trao 2000 học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó

Bạc Liêu trao 2000 học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó

Ngày 25/8, Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt và Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao 2.000 suất học bổng, 1.000 chiếc xe đạp, 35.000 quyển tập… cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi của tỉnh.

Bạc Liêu trao 2000 học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo học sinh khó khăn, thực hiện tốt phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Bà Trương Thị Hiền Hoan nghênh UBND tỉnh Bạc Liêu đã dành ngân sách hàng năm hỗ trợ cho Hội Khuyến học thăm hỏi, động viên và trao học bổng cho các em; mong muốn Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ và ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân đồng hành và tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Cận đề nghị Hội Khuyến học tỉnh kết hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố liên kết tổ chức nhiều hoạt động, nhất là tập trung tuyên truyền vận động theo Quyết định số 387/QĐ-TTG về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh về triển khai và tổ chức thực hiện chương trình Công dân học tập, học tập suốt đời lồng ghép với phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài - xây dựng xã hội học tập năm 2023. Các huyện, thị xã, thành phố tạo mọi điều kiện để Hội Khuyến học các cấp hoạt động hiệu quả.

Bạc Liêu trao 2000 học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó ảnh 2Bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khuyến học"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng Khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học của tỉnh.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm