Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hậu Giang

Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hậu Giang

Sáng 16/8, tại tỉnh Hậu Giang, Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có 1.825 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh được nhận học bổng bằng hiện vật; mỗi suất trị giá 750.000 đồng gồm: một bộ sách giáo khoa, một bộ đồ thể dục và một bộ đồ đồng phục.

Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hậu Giang ảnh 1Đại diện 1.825 học sinh tỉnh Hậu Giang nhận học bổng từ quỹ khuyến học Phạm Văn Trà. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người tham gia sáng lập quỹ, kỳ vọng các học sinh sẽ phấn đấu vượt khó học thật tốt để giúp ích cho gia đình và đất nước; đồng thời đề nghị, các nhà hảo tâm tiếp tục góp sức, chung tay thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, đóng góp cho cộng đồng.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn Đại tướng Phạm Văn Trà và các đơn vị đồng sáng lập Quỹ khuyến học; bày tỏ mong muốn Quỹ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần giảm nghèo, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu mạnh. Thời gian tới, Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà không chỉ dừng lại ở việc tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên Hậu Giang mà tiếp tục quan tâm, chung tay cùng tỉnh tài trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học; hỗ trợ trang thiết bị dạy học và các điều kiện học tập khác cho học sinh. Qua đó giúp các em phát huy trí tuệ, tiềm năng, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Chương trình Giáo dục phổ thông mới, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục Hậu Giang phát triển toàn diện.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, bước vào năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 1.825 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần học bổng này là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp các em nỗ lực vươn lên, vững bước trên con đường học tập.

Nguyễn Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm