Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen

Dịp đầu năm mới 2023, thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thu hút rất đông du khách đổ về để tham quan, nghỉ dưỡng. Để chào đón du khách gần xa, huyện Kon Plông đã tổ chức chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen với nhiều hoạt động ấn tượng, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, độc đáo.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 1Du khách trải nghiệm Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại Măng Đen, nhiều du khách thích thú khi ngắm nhìn hoa anh đào chớm nở; thưởng thức diễn tấu văn hóa cồng chiêng – múa xoang và các nhạc cụ truyền thống; trải nghiệm không gian trà đạo; tham quan hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực…

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 2Không gian trưng bày các sản phảm OCOP nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 được tổ chức tại (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Chị Trịnh Anh Thi (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến với Măng Đen và may mắn khi đúng vào dịp địa phương tổ chức hoạt động văn hóa - du lịch. Cảm nhận sâu sắc nhất chính là Măng Đen được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu, thổ nhưỡng tuyệt vời để phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng. Người dân tại đây rất hòa đồng, thân thiện, mang đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 3Du khách tham quan mô hình nhà rông được phục dựng với nhiều đồ dùng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Măng Đen như thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, dịp này, du khách có thêm điểm tham quan độc đáo tại khu vực rừng thông ở trung tâm huyện. Đây là nơi huyện Kon Plông phối hợp với nhà thiết kế Minh Hạnh và nhà sưu tầm văn hóa Đặng Minh Tâm để phục dựng 5 nhà rông truyền thống của người dân tộc thiểu số.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 4Không gian trưng bày các sản phảm OCOP nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 được tổ chức tại (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông Đặng Đình Toán cho biết, với tên gọi Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên”, du khách khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm hiện vật gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Qua đó, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Kon Plông và có những trải nghiệm mới lạ; đồng thời, huyện còn gửi gắm thông điệp bảo tồn văn hóa truyền thống đến người dân trong và ngoài tỉnh.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 5Du khách tham gia Không gian trà đạo được tổ chức tại (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Chị Trần Như Quỳnh (du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi), không gian văn hóa tại đây được thiết kế bắt mắt với nhiều chi tiết đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Thông qua không gian được phục dựng, bản thân chị và những người khác dễ dàng hình dung được đời sống sinh hoạt thường ngày, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc. Đây là dấu ấn rất riêng của huyện Kon Plông, thể hiện đặc trưng của một vùng đất tiềm năng để phát triển du lịch, mang đến cho du khách trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa của khu vực Tây Nguyên.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 6Du khách trải nghiệm Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Kon Tum bị ảnh hưởng nặng nề khi tổng lượng khách du lịch trong năm 2020 giảm 54,22%, so với năm 2019; năm 2021, lượng khách du lịch tiếp tục giảm mạnh, khi chỉ đạt gần 50% so với với năm 2020. Tuy nhiên, kể từ khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh Kon Tum trở lại trạng thái bình thường mới, ngành du lịch địa phương đã có những bước chuyển biến khởi sắc.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 7Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là địa điểm phục dựng 5 nhà rông truyền thống với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh Khoa Chương - TTXVN

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, năm 2022, toàn tỉnh thu hút được hơn 1 triệu lượt du khách, đạt 122,22% kế hoạch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 265 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 8Du khách trải nghiệm Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong sự thành công chung của ngành du lịch, huyện Kon Plông góp một phần không nhỏ khi tổ chức nhiều hoạt động du lịch nổi bật, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về tham quan. Đơn cử trong năm 2022, huyện Kon Plông đã tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III với chủ đề "Trường Sơn Tây Nguyên - Đoàn kết, bản sắc và Phát triển"; Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên và đang triển khai Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 9Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là địa điểm phục dựng 5 nhà rông truyền thống với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Phạm Văn Thắng cho biết, thị trấn Măng Đen được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng. Do đó, huyện đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động du lịch gắn với văn hóa của người dân tộc thiểu số tại chỗ, được du khách đánh giá cao. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; mang đến cho du khách trong và ngoài nước nhiều trải nghiệm, cảm nhận mới mẻ về những nét đặc trưng của khu vực Tây Nguyên.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 10Du khách trải nghiệm Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, huyện Kon Plông đã xây dựng ngành du lịch khai thác những giá trị văn hóa đậm bản sắc các dân tộc Tây Nguyên. Du khách khi đến đây có thể hiểu được sự hình thành của Măng Đen gắn với truyền thuyết của người Mơ Nâm về vùng đất “bảy hồ, ba thác”. Từ đó, lan tỏa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người dân tộc tại chỗ, góp phần khơi dậy tinh thần khát vọng xây dựng và phát triển Măng Đen nói riêng và huyện Kon Plông nói chung trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Ấn tượng Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen ảnh 11Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên” (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là địa điểm phục dựng 5 nhà rông truyền thống với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.