Ngày 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 68/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Những năm vừa qua, gần 240 hộ dân có hộ khẩu tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sinh sống, làm ăn ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã khiến lực lượng chức năng hai tỉnh gặp nhiều khó khăn trong quản lý nhân khẩu, thực hiện chính sách hỗ trợ.
Đối với bà con dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum, đan lát được xem là một nét đẹp văn hóa từ bao đời, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống này, cộng đồng dân tộc thiểu số luôn tích cực truyền dạy lại cho thế hệ trẻ; đồng thời, đưa sản phẩm đan lát thành hàng hóa để phát triển kinh tế, tăng cao thu nhập.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 21/8, một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 20/8, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Sáng 11/8, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thấy thi thể của 3 nạn nhân tử vong do đuối nước xảy ra tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy đang tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn để lo hậu sự.
Ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại vùng tâm chấn động đất ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).
Từ ngày 28 đến trưa 30/7, tại khu vực huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra hàng loạt trận động đất lớn nhỏ; trong đó, trận lớn nhất có độ lớn 5.0. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) để có thêm thông tin về tình hình động đất tại khu vực này cũng như những dự báo, cảnh báo của chuyên gia trong thời gian tới.
Chiều 20/6, Ủy ban nhân dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo tình hình cá nuôi lồng bị chết tại lòng hồ thủy điện Ialy với tổng số cá chết là hơn 25 tấn, thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Sông Pô Kô đoạn chảy qua thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) bị hàng nghìn m3 đất đá đổ thải, lấp dòng sông, làm biến dạng dòng chảy, gây nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho người dân sống dọc hai bờ sông khi mùa mưa lũ chuẩn bị tới.
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1719).
Tối 16/5, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék và giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei (16/5/1974 - 16/5/2024).
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13/4, tại Km 157 – Quốc lộ 24 đoạn qua thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe khách 36 chỗ. Vụ va chạm khiến 23 người trên xe khách thương vong. Hai xe đều bị hư hỏng nặng.
Chỉ trong ngày 16/3, tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tới 7 trận động đất. Trận động đất lớn nhất ghi nhận có độ lớn lên tới 3.9 độ.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 14/3, trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Chỉ trong sáng 7/2, tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tới 5 trận động đất. Trận lớn nhất ghi nhận được lên tới 4.0 độ. Các trận động đất đều không có rủi ro thiên tai.
Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 7/2, trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Vào lúc gần 22h ngày 3/2, trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 5 người bị thương nặng, 34 người khác bị thương nhẹ.
Làng biên giới Nông Kon (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) là địa phương có đông đồng bào Gié-Triêng đang sinh sống. Với người dân nơi đây, Tết Nguyên đán năm nay đến sớm hơn khi Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội bánh chưng xanh” được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức mang lại nhiều ý nghĩa.
Ngày 13/12, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức cấp phát 12.000 cây sâm giống Ngọc Linh mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng cho 300 hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 1/12, tại thành phố Kon Tum, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổng kết Hội thi thể thao quần chúng trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.
Theo ông Bùi Văn Thọ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm ở lò giết mổ tập trung, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành khắc phục.
Tối 13/10, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tổ chức Phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2023 nhằm quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương và hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, đưa sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.
Do đầu tư chưa hoàn chỉnh, lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Người dân canh tác quanh khu vực lò giết mổ bức xúc trước thực trạng trên nhưng chưa được giải quyết.
Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum, hiện tỉnh có 276 hợp tác xã; trong đó, có 194 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, đa số các hợp tác xã nông nghiệp có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, số lượng thành viên ít; quy mô kinh doanh, tích luỹ vốn, tài sản diễn ra chậm. Chính vì vậy, cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/9, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra 7 trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 4.4; trong đó có 3 trận động đất với độ lớn trên 3.6.
Ngày 13/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 376/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ nhiều sai phạm liên quan đến Lô đất "vàng" tại khu vực hành lang suối thuộc Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, công trình trên lô đất vẫn tồn tại nhiều năm qua và đang được cho thuê.