Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đã triển khai trực chiến 100% quân số.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk), nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết và tham gia các lễ hội Xuân.
Chiều 14/6, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”. Trong gần 82.000 lượt bài thi, thí sinh tỉnh Gia Lai đạt 35/44 giải của Cuộc thi.
Sóc Trăng tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ở địa phương
Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.Công điện gửi Bộ trưởng các bộ: Công an; Giao thông Vận tải; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự (CSGT-TT), Công an Thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao văn hóa giao thông góp phần hạn chế tai nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân khi tham gia giao thông.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.
Thông tin về Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023”, ngày 8/11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, dự kiến, Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 1/2024.
Chiều 31/10, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại dốc Rừng Cấm, Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân của vụ tai nạn này đều trú tại Quảng Ninh.
Sáng 25/9, tại Trường Tiểu học Phú Đô (Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, kết hợp nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.
Ngày 19/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại tỉnh Bình Phước.
Hội thảo mở về An toàn giao thông và Phòng ngừa tai nạn với chủ đề “Hướng tới mục tiêu ‘Đã uống rượu bia, không lái xe’ trong xã hội giao thông Việt Nam” do Công ty Tokai Denshi Inc. (thành phố Fujimi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) tổ chức vào ngày 30/5, tại Hà Nội với mục đích nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc lái xe khi lái xe có nồng độ cồn.
Quốc lộ 37 đi qua tỉnh Sơn La có chiều dài gần 140 km, đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Tây Bắc. Các dự án cải tạo, nâng cấp đã được triển khai, tuy nhiên do địa hình phức tạp, vào mùa mưa lũ, tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 7 sông chính với một số phụ lưu và hơn 100 hồ, đập lớn, nhỏ. Để đảm bảo an toàn giao thông trên các sông suối, hồ đập cũng như phòng, chống đuối nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho người dân sinh sống quanh khu vực hồ đập, sông suối.
Chiều 16/6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ trao giải báo chí về an toàn giao thông năm 2021 và phát động giải thưởng năm 2022. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an dự lễ.
Chiều ngày 9/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo trực tuyến từ Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố về “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.
Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là giai đoạn “nóng” trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cùng các lực lượng có liên quan đã thực hiện đợt Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Từ 15/12/2021 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo cho người dân trên địa bàn tỉnh đón năm mới bình yên, hạnh phúc.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên tuyến Quốc lộ 3 (Hà Nội - Cao Bằng) đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 11 người bị thương, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh việc ý thức của người điều khiển phương tiện chưa cao thì tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nhiều vị trí chưa được chặt cây làm che khuất tầm nhìn… cũng là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông gia tăng.
Xe chở đá dăm không phủ bạt che đậy chạy “bạt mạng” qua khu dân cư đang khiến hàng chục hộ dân tại tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) sống trong lo sợ. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong khu dân cư, tình trạng xe chở đá dăm với tải trọng lớn đã và đang "băm nát" tuyến đường nối khu dân cư tổ dân phố 4 với quốc lộ 19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đi lại của người dân nơi đây.
Sáng 15/4, Cục Cảnh sát giao thông đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Việc thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đem lại hiệu quả trong việc nâng cao ý thức của học sinh trong việc chấp hành các quy định về giao thông. Qua đó, góp phần vào việc giảm tai nạn giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn.
Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La với Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trên cung đường đi qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện vẫn tồn tại nhiều điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Do đặc điểm của địa hình miền núi, tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La thường quanh co, uốn lượn, độ dốc lớn. Trên tuyến đường này cũng có nhiều khúc cua gấp nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Trong những ngày gần đây, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đặc biệt, tại các khu vực núi cao một số địa phương miền núi phía Bắc, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Sa Pa (Lào Cai), đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường, gây trơn trượt, có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.
Sáng 28/5, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Đức Cơ tổ chức Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 với chủ đề "Tai nạn giao thông – Nỗi đau còn đó".
Từ khi được đầu tư xây dựng hệ thống hộ lan lốp xe cũ, đường lánh nạn và hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, đèo Lò Xo qua huyện Đăk Glei (Kon Tum) và huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã an toàn hơn rất nhiều, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên cung đường này.
Ngày 10/12, tại Quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc 2019. Việc tổ chức Ngày hội này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái khu vực miền núi phía Bắc.
Tối 25/10, Ban Dân tộc phối hợp cùng Ban An toàn giao thông, Trung tâm văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết - trao giải Hội thi “Sáng tác kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2019.
Sau khi Nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng và ngăn dòng đã hình thành một vùng lòng hồ rộng lớn thuộc địa bàn 3 huyện của tỉnh Sơn La, người dân tại những khu vực này sử dụng nhiều loại phương tiện đường thủy để lưu thông. Nhưng do ý thức của người dân còn hạn chế, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng còn thiếu chặt chẽ đã dẫn đến những nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trên khu vực lòng hồ.
Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức về an toàn giao thông cho trẻ em, học sinh, sáng 27/10, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2018 chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em, với sự tham gia của 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố.