Lễ trao giải “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023” dự kiến tổ chức vào tháng 1/2024

Điểm "đen" đèo Thị (huyện Tuy An, Phú Yên) đã được khắc phục giúp đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Điểm "đen" đèo Thị (huyện Tuy An, Phú Yên) đã được khắc phục giúp đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Thông tin về Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023”, ngày 8/11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, dự kiến, Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 1/2024.

Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói) của cơ quan báo, đài được cấp phép hoạt động báo chí và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/11/2023. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến 16h30 ngày 27/11/2023.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao 51 giải thưởng dành cho cá nhân, trong đó có 4 giải nhất (trị giá 15 triệu đồng/giải) dành cho 4 loại hình: báo in, báo điện tử, báo nói và ảnh báo chí. Riêng loại hình ảnh báo chí, trong cơ cấu giải thưởng chỉ có 3 giải (1 nhất, 2 khuyến khích), các loại hình còn lại đều có 16 giải thưởng (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 10 khuyến khích).

Ngoài ra, còn có 3 giải đồng hạng dành cho các cơ quan truyền thông, báo chí có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất (mỗi loại hình báo chí 1 cơ quan: báo in, báo điện tử và báo nói), mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023” nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, nhà báo... tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc.

Đồng thời, Giải thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về chấp hành pháp luật giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Các tác phẩm báo chí dự giải phải mang tính thời sự, có tính phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương và phạm vi cả nước; đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông.

Nội dung tác phẩm mang tính xây dựng gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông 2023, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về đột phá kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tác phẩm báo chí biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Phát hiện và động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt về cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông. Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng…

Chu Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm