Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự (CSGT-TT), Công an Thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao văn hóa giao thông góp phần hạn chế tai nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân khi tham gia giao thông. Ngoài việc tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý người vi phạm, công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông luôn được Đội đặc biệt chú trọng thực hiện.

TuyenQuangphobienphapluat1.jpg
Chiến sỹ Đội CSGT-TT, Công an Thành phố Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ngày càng trẻ hóa. Chính vì vậy, học sinh sinh viên là nhóm đối tượng cần tích cực tuyên truyền. Theo Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Thành phố Tuyên Quang cho biết, trong tháng đầu tiên của năm học mới 2022 – 2023, đội CSGT-TT, Công an TP Tuyên Quang đã phối hợp với 100% trường học trên địa bàn thành phố để thực hiện trên 20 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và phổ biến những kĩ năng cơ bản khi tham gia giao thông tới gần 8000 học sinh và hơn 300 trăm cán bộ giáo viên các nhà trường.

Cũng theo đồng chí Tuấn, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có nhiều trường nằm ngay trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với lưu lượng giao thông tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn đi xe máy, xe điện đến trường, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng… vẫn xảy ra mỗi ngày. Chính vì vậy, các nhà trường cần thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các em học sinh, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm.

TuyenQuangphobienphapluat2.jpg
Các buổi tuyên truyền được đa dạng hóa hình thức thể hiện như ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền qua video, hình ảnh. Ảnh: Thu Huyền

Thầy giáo Nguyễn Trung Nghĩa, Phó hiệu trưởng trường THCS Phan Thiết cho biết, học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường rất quan tâm và hào hứng tham gia buổi ngoại khóa. 1002 em học sinh và gần 40 cán bộ giáo viên nhà trường đã được bổ sung kiến thức, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, hành vi ứng xử khi tham gia giao thông và pháp luật khác. Từ đó, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm, văn hoá giao thông trong trường học, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm. Đồng thời, giúp các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Tuyên truyền về TTATGT gắn với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng là một kênh thông tin tuyên truyền mang lại hiệu quả. Trung uý Nguyễn Văn Tiến, Đội CSGT-TT, thực hiện nhiệm vụ tại trục đường Bình Thuận, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, mỗi buổi làm việc, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền cho trên hàng trăm lượt người dân các quy định pháp luật về TTATGT thông qua việc kiểm tra xử lý vi phạm. Đồng thời, người tham gia giao thông có thể trao đổi trực tiếp, được giải đáp thắc mắc liên quan đến pháp luật về TTATGT.

TuyenQuangphobienphapluat3.jpg
Tích cực tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện người vi phạm. Ảnh: Thu Huyền

Là người vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chị Hà Thị Thu Trang, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang cho biết, trước đây, cũng vì chủ quan, không tìm hiểu rõ nên chị vẫn nghĩ đèn tín hiệu vàng là đi chậm, quan sát. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, chị Trang đã hiểu và nắm rõ thông tin lỗi vi phạm Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP , vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

TuyenQuangphobienphapluat4.jpg
Tuyên truyền pháp luật về TTATGT gắn với quá trình tuần tra kiểm soát. Ảnh: Thu Huyền

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cộng với tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát, trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 72 người, giảm 1 người chết (giảm 2,8%), giảm 15 người bị thương (giảm 17,2%) so với năm 2022.

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Thành phố Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, song song với hoạt tuần tra kiểm soát, Đội CSGT-TT, Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thông tin, phổ biến pháp luật cho nhân dân trong đó có pháp luật về TTATGT. Coi đây là giải pháp quan trọng giúp nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông.

Thu Huyền

Có thể bạn quan tâm