An Giang hướng đến phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường

An Giang hướng đến phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường

Sáu tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh An Giang đón 6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 75% so với kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 71% so với kế hoạch cả năm.

An Giang hướng đến phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường ảnh 1 Khách du lịch tham quan, mua sắm đặc sản An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Lượng khách du lịch đến An Giang tăng cao là do dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chuẩn bị chu đáo để đón du khách. Chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ các khu, điểm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường du lịch.

Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều lễ hội, hoạt động đã diễn ra trên địa bàn, thu hút hàng triệu du khách đến địa phương. Tiêu biểu như: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Để thu hút du khách từ các thị trường trọng điểm của cả nước, ngành Du lịch An Giang đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá đến các địa phương, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; phát triển và đưa nhiều tour, tuyến mới vào khai thác hiệu quả. Đồng thời, ngành tích cực quảng bá hình ảnh và thông tin về du lịch tỉnh; tăng cường kết nối, xúc tiến hợp tác phát triển du lịch với các thị trường khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên…; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch.

An Giang hướng đến phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường ảnh 2Khách du lịch quốc tế trải nghiệm công việc nhà nông khi đến du lịch An Giang. Ảnh: TTXVN phát

An Giang sở hữu nhiều tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo với nhiều khu, điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như: Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc); Khu Du lịch núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (thị xã Tịnh Biên); làng Chăm Châu Phong (Tân Châu); chợ nổi Long Xuyên (Long Xuyên)… và nhiều điểm tham quan khác trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 97 cơ sở lưu trú du lịch; 5 khu, điểm du lịch được công nhận.

Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đón trước nhu cầu khách du lịch tăng cao trong thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm 2023, tỉnh đã có kế hoạch hợp tác, liên kết phát triển du lịch cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Du lịch và các cơ sở hoạt động du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn hoạt động du lịch với tuyên truyền văn hóa, truyền thống người An Giang và các hoạt động sinh thái.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ngành Du lịch tiếp tục phát triển các tour tuyến, hoạt động thương mại, dịch vụ kết hợp để giữ chân du khách; thay đổi tư duy làm du lịch từ số lượng sang chất lượng, hướng đến phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường. Song song đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch và con người An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng; khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch nước ngoài; tăng cường liên kết vùng; triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa, tập trung vào kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các lễ hội cuối năm...

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm