94 năm Ngày thành lập Đảng: Phản ánh toàn diện công tác xây dựng Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Phản ánh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Tối 2/2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và trao Giải Báo chí xây dựng Đảng tỉnh lần thứ I.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định, trong chặng đường vừa qua, nhất là sau 35 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Quảng Ngãi đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

vna_potal_quang_ngai_ky_niem_94_nam_ngay_thanh_lap_dang__7211177.jpg
Tối 2/2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và trao Giải Báo chí xây dựng Đảng tỉnh lần thứ I.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đến nay, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hằng năm đều tăng, bình quân trong 3 năm (2021-2023) đạt 5,67%; GRDP bình quân đầu người đạt 98,5 triệu đồng/người, đứng thứ 13/63 các tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng. Đến nay, tỉnh có 94 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm hằng năm hơn 1,5%. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa kiểm soát khống chế thành công đại dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội...

vna_potal_quang_ngai_ky_niem_94_nam_ngay_thanh_lap_dang__7211173.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN

Đối với Giải Báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, Bí thư Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao Ban Tổ chức Giải đã tìm ra các tác phẩm báo chí phản ánh được toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh nhiều lĩnh vực, phong phú về chủ đề và thể loại, trong đó, nhiều tác phẩm thể hiện tính phát hiện như phản ánh về gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới...

Sau hơn 1 năm phát động, hơn 60 tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã gửi dự thi. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn trao giải cho 16 tác phẩm. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số - cách làm sáng tạo ở Quảng Ngãi" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuận, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trịnh Thị Phương, Trịnh Hiền Thu đơn vị Báo Quảng Ngãi.

vna_potal_quang_ngai_ky_niem_94_nam_ngay_thanh_lap_dang__7211175.jpg
Trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN

Phát biểu phát động Giải Báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đề nghị Ban Tổ chức Giải cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh để tiếp tục có thêm được nhiều tác phẩm có sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng bộ tỉnh, mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác để Giải mang tính toàn diện hơn; đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm