20 trường học ở Pháp và Anh sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đặt bom

20 trường học ở Pháp và Anh sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đặt bom
Ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May trả lời báo giới trước một cuộc họp của Hội đồng Tư pháp và Nội vụ Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 4/12/2015. AFP/TTXVN
Ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May trả lời báo giới trước một cuộc họp của Hội đồng Tư pháp và Nội vụ Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 4/12/2015. AFP/TTXVN

Cảnh sát Pháp cho biết các trường học ở thủ đô Paris đã nhận được các cú điện thoại nặc danh từ 10h20 đến 11h20 sáng (theo giờ địa phương). Toàn bộ học sinh của các trường Charlemagne, Fenelon, Montaigne, Condorcet, Henri IV và Louis le Grand đã được sơ tán tới các khu vực an toàn, đồng thời cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các cơ sở này. Lệnh báo động chỉ được dỡ bỏ vào cuối chiều cùng ngày sau khi nhà chức trách không phát hiện thấy bất cứ quả bom nào.

Ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (phải) chỉ đạo công tác an ninh tại trường quốc gia Saint-Cyr ở Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ngày 15/1. AFP/TTXVN
Ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (phải) chỉ đạo công tác an ninh tại trường quốc gia Saint-Cyr ở Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ngày 15/1. AFP/TTXVN

Tương tự, tại Anh, 4 trường học ở London cũng nhận được các lời đe dọa nặc danh. 6 trường học ở Birmingham, miền Trung nước Anh, và 4 trường tại Cornwall, Tây Nam nước Anh, cũng báo cáo về những vụ việc tương tự. 

Cảnh sát Anh cho biết các trường học nói trên đều tiến hành sơ tán học sinh ngay lập tức dù nhà chức trách sau đó xác nhận những lời đe dọa này là giả.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra kẻ đứng đằng sau những cú điện thoại nặc danh này./.
 

 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm