20 năm Giải thưởng Cống hiến đồng hành cùng sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt

Tối nay, 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm nay cũng là năm đánh dấu tròn 20 năm Giải thưởng Cống hiến ra đời và phát triển để trở thành một "hệ sinh thái" Cống hiến, trở thành giải thưởng lớn, ghi nhận, tôn vinh và làm "bệ phóng" cho hàng trăm nghệ sỹ...

Ghi nhận, tôn vinh hàng trăm nghệ sỹ

Cách đây 20 năm – vào năm 2005, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến được khởi xướng và tổ chức bởi báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) với sự tham gia của báo chí cả nước. Giải thưởng được trao tặng cho các album, chương trình, chuỗi chương trình và nghệ sỹ đã có những cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.

potal-le-trao-giai-thuong-cong-hien-lan-thu-18-nam-2024-7293381.jpg
Nghệ sĩ nhận giải cống hiến năm 2024. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Kể từ giải Tiền Cống hiến được trao năm 2005, sau đó đến Giải thưởng Cống hiến lần 1 năm 2006 đến nay, hàng chục chương trình âm nhạc và hàng trăm nghệ sỹ, gồm các ca sỹ nổi bật trong năm, album của năm, chương trình của năm… đã được vinh danh, bởi đã có những đóng góp lớn lao cho sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam. Có thể kể đến một số chương trình như: Sao Mai - Điểm hẹn (VTV), Con đường âm nhạc (VTV), Vietnam Idol (HTV), Bài hát Việt (VTV), Giai điệu tự hào (VTV - Motion Media), Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV + Cát Tiên Sa)…; Các nhạc sỹ Lê Minh Sơn, Đức Trí, Anh Quân, Quốc Trung, Đỗ Bảo, Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh, Dương Cầm…; Các ca sỹ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Phạm Thu Hà, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Nghệ sĩ Đen (Nguyễn Đức Cường, Hòa Minzy… cùng hàng chục tác phẩm âm nhạc, music video…

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hoá cho biết, 20 năm qua, Cống hiến vẫn luôn bền bỉ, đôi khi thật lặng lẽ, đứng sau lưng những nghệ sỹ "có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng", như tiêu chí ngắn gọn và cốt lõi mà giải thưởng đưa ra ngay từ ban đầu.

Ông Lê Xuân Thành khẳng định, 20 năm qua, Giải Cống hiến ngày càng chứng minh rằng, nó thực sự tương xứng với tên gọi của nó. Và trong hành trình 20 năm Cống hiến, những người khởi xướng và tổ chức giải thưởng luôn tự hào, vì những chủ nhân Cống hiến đầu tiên đã có những sự nghiệp âm nhạc bề thế và hơn thế, vẫn đồng hành cùng đời sống âm nhạc đại chúng hôm nay, thậm chí vẫn được coi là tiên phong khi đồng hành với các "cháu" nghệ sỹ thế hệ gen Z...

Trải qua 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam, vượt qua bao khó khăn, thăng trầm, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã ghi nhận, tôn vinh và làm "bệ phóng" cho hàng chục, hàng trăm nghệ sỹ...

Từ năm 2023, Giải bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực thể thao, để trở một hệ sinh thái Cống hiến với 2 hệ thống giải thưởng song song là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Đồng thời, Giải cũng cải tiến phương thức bình chọn. Nếu như trước đây, Giải Âm nhạc Cống hiến chỉ có sự tham gia của báo giới, thì từ 2023, giải đã thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng bầu chọn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng thông qua các hình thức bình chọn rộng rãi, công khai, phù hợp với "kỷ nguyên số".

Năm nay, nhân sinh nhật Cống hiến 20 tuổi, ngoài Giải Ấn tượng Cống hiến và Giải Nghệ sỹ truyền cảm hứng, Ban Tổ chức còn có những hoạt động bên lề ý nghĩa như trao Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn.

Với sự mở rộng sang lĩnh vực thể thao, bắt đầu từ năm 2025 này, bên cạnh logo "đàn đáy" và cúp "chim hoạ mi" truyền thống của Giải Âm nhạc Cống hiến, còn có logo và cúp riêng cho Giải Thể thao Cống hiến.

Đặc biệt, nhân dịp 20 năm Giải Cống hiến, Ban tổ chức đã đặt riêng một chiếc cúp Cống hiến với hình chim hoạ mi, được dát vàng quỳ theo "chuẩn" truyền thống để đem đấu giá, nhằm ủng hộ chương trình thiện nguyện "Vì mái trường cho em" của báo Thể thao và Văn hóa.

Vươn ra biển lớn

Ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hoá, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2025 cho biết: Năm nay đánh dấu tròn 20 năm ra đời và phát triển, Giải Cống hiến đã tiến ra châu lục thông qua việc hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan). Đây là giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa và Giải trí (Culture & Entertainment Industries Promotion Association - CEIPA), do 5 thành phần tổ chức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản - bao gồm các công ty thu âm, công ty quản lý nghệ sỹ, nhà xuất bản âm nhạc và đơn vị tổ chức hòa nhạc - hợp tác thành lập của Nhật Bản chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành.

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) năm nay sẽ diễn ra vào ngày 21 - 22/5/2025 tại Nhà hát ROHM ở Kyoto với 6 hạng mục chính, bao gồm "Bài hát châu Á hay nhất" nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trong khu vực, cùng với 60 hạng mục phụ khác. Thiết lập quan hệ đối tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản, Ban tổ chức Giải Cống hiến sẽ tham gia với tư cách là thành viên bỏ phiếu của giải thưởng này; đồng thời hàng năm sẽ phối hợp với phía đối tác CEIPA để giới thiệu một nghệ sỹ Việt Nam (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất) để CEIPA trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Award) tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản. Bên cạnh đó, hằng năm, Lễ trao Giải Cống hiến cũng sẽ mở rộng cánh cửa để giới thiệu và trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế cho một nghệ sỹ Nhật Bản (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất).

Ông Taro Kumabe, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025, đồng thời là thành viên hội đồng của Liên đoàn Nhà sản xuất Âm nhạc Nhật Bản - một trong năm tổ chức vận hành CEIPA - chia sẻ: "Tại Việt Nam, chúng tôi đang trao đổi với Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến để tiến tới một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ. Chúng tôi rất mong muốn có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam".

Nhiều nghệ sỹ nhận định, việc hợp tác này sẽ là một nhịp cầu âm nhạc rộng mở để các nghệ sỹ Việt Nam tiếp tục hòa nhập sâu rộng hơn nữa với nền âm nhạc khu vực và thế giới.

MC Lương Kỳ Duyên cho rằng, cùng với sự đa dạng, phong phú của bảng đề cử năm nay, điểm mới đến từ sự hợp tác giữa Giải thưởng Cống hiến và Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản là một tầm nhìn rất xa của Ban tổ chức Giải Cống hiến. Theo MC Lương Kỳ Duyên, việc bước vào một thị trường âm nhạc lớn và kén người nghe như Nhật Bản, nếu thành công, sẽ giúp âm nhạc Việt Nam có cơ hội lan tỏa và tiến xa hơn trên thị trường quốc tế. Và điều này rất đáng để kỳ vọng, bởi nó không chỉ tạo nên sự khác biệt, tăng uy tín và độ phủ sóng rộng hơn cho giải thưởng, mà còn mở ra những cơ hội cho các nghệ sỹ Việt Nam trên con đường vươn ra thế giới.

Chia sẻ về việc Giải Cống hiến hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản, nghệ sỹ Tuấn Hùng (Ban nhạc Bức Tường) cũng cho rằng, đây là một sự đổi mới thú vị, bởi nó sẽ đem đến những điều khách quan hơn, đa chiều hơn và mở rộng thêm thị trường cho âm nhạc đại chúng của Việt Nam.

"Giải Cống hiến hy vọng sẽ ‘tiến ra châu Á’ với sự hợp tác chiến lược với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản – một giải thưởng đẳng cấp, có tầm châu lục. Và bằng sự hợp tác này, bắt đầu từ năm nay, qua nhịp cầu Cống hiến, những nghệ sỹ Việt Nam sẽ có cơ hội được vinh danh trên "đấu trường" châu lục, để âm nhạc đại chúng Việt Nam tiếp tục hòa nhập sâu rộng hơn với các xu hướng âm nhạc lớn nhất ở châu Á", ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hoá nhấn mạnh.

Phương Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 – 2025: Vinh danh các nghệ sỹ, vận động viên thể thao xuất sắc

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 – 2025: Vinh danh các nghệ sỹ, vận động viên thể thao xuất sắc

Tối 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2025 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến dự và trao các danh hiệu danh giá cho các nghệ sỹ và vận động viên có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đông đảo các khách mời.

Hòa Bình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm độc đáo gắn với phát triển du lịch vùng cao

Hòa Bình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm độc đáo gắn với phát triển du lịch vùng cao

Nhiều năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển làng nghề thổ cẩm truyền thống của các dân tộc Mường, Thái, Dao…, tạo nhiều cơ hội việc làm, giúp người dân tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Việc bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đã được các cấp, ngành quan tâm và triển khai hiệu quả, gắn với giá trị văn hóa địa phương, phát triển du lịch.

Sôi nổi Giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Sôi nổi Giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Ngày 2/3, trên sông Đăk Bla, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tổ chức khai mạc Giải đua thuyền độc mộc nhân dịp Đại hội Thể dục thể thao thành phố và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2025).

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Tiếu Mai

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Tiếu Mai

Ngày 1/3, Lễ hội Tiếu Mai, Xuân Ất Tỵ năm 2025 đã khai mạc tại chùa Linh Quang, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Thế hệ trẻ bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng, xoang

Thế hệ trẻ bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng, xoang

Ngày 1/3, tại nhà rông Kon Klor, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm lần thứ 7 năm 2025. Liên hoan thu hút sự tham gia của 16 đội, với gần 1.080 học sinh tham gia; trong đó, có 314 em tham gia cồng chiêng; 485 em trình diễn múa xoang, 281 em tham gia trình diễn trang phục thổ cẩm.

Rộn ràng lễ hội truyền thống đầu năm tại Quảng Ninh

Rộn ràng lễ hội truyền thống đầu năm tại Quảng Ninh

Ngày 28/2, tại Quảng Ninh diễn ra nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia như: chương trình Khai hội đền Xã Tắc tại thành phố Móng Cái; chùa Quỳnh Lâm tại thành phố Đông Triều; hội làng Bằng Cả tại thành phố Hạ Long.

Các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/3 đến ngày 31/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” với các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hoá dân tộc, cùng với các lễ hội và hoạt động dân ca, dân vũ mang không khí của mùa xuân, sức trẻ góp phần thu hút khách du lịch, kết nối quảng bá du lịch văn hóa địa phương, vùng miền.

Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa qua các trò chơi ở lễ hội

Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa qua các trò chơi ở lễ hội

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và có nhiều lễ hội đặc sắc. Tại mỗi lễ hội, ở mỗi địa phương lại có những trò chơi dân gian gắn với việc hình thành, phát triển của vùng đó. Thông qua các trò chơi, văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị trong đời sống đương đại.

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) nô nức hội tụ tại các điểm trung tâm bản để tổ chức Lễ Cúng rừng hay còn gọi Tết rừng.

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu tại Quảng Ninh sở hữu những đặc trưng riêng, thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong chế biến, phối hợp các thực phẩm. Một trong những món ăn đặc sắc đó là bánh bạc đầu đã trở thành đặc sản nổi tiếng. Thưởng thức các món bánh thơm ngon và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của người Sán Dìu ở vùng cao Quảng Ninh là trải nghiệm đáng nhớ.

Đồng bào Chăm An Giang hân hoan đón mừng Tháng lễ Ramadan

Đồng bào Chăm An Giang hân hoan đón mừng Tháng lễ Ramadan

Sáng 27/2, 28 Thánh đường và Tiểu Thánh đường Hồi giáo tại tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ đón mừng Tháng lễ Ramadan Hồi lịch 1446 - Dương lịch 2025. Đây là lễ quan trọng, linh thiêng nhất của người theo đạo Hồi Islam.

Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận vui đón Tết cổ truyền Ramưvan

Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận vui đón Tết cổ truyền Ramưvan

Tết cổ truyền Ramưvan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở tỉnh Ninh Thuận năm nay diễn ra từ ngày 26 - 28/2. Đồng bào theo đạo ở Ninh Thuận đang chuẩn bị đón Tết ấm cúng, vui tươi theo đúng phong tục truyền thống.

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ: Tri ân công đức các bậc tiền nhân có công bảo vệ, phát triển vùng biên ải

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ: Tri ân công đức các bậc tiền nhân có công bảo vệ, phát triển vùng biên ải

Ngày 24/2, đông đảo người dân thành phố Lạng Sơn tham gia các hoạt động của Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ; hòa mình vào lễ rước kiệu quan lớn Tuần Tranh từ đền Tả Phủ (phường Hoàng Văn Thụ) về đền Kỳ Cùng (phường Vĩnh Trại) diễn ra từ trưa đến chiều cùng ngày.

Lào tổ chức Lễ hội Voi Sayaboury năm 2025

Lào tổ chức Lễ hội Voi Sayaboury năm 2025

Từ ngày 22-24/2/2025, tại tỉnh Sayaboury (Lào) diễn ra Lễ hội Voi Sayaboury năm 2025. Lễ hôi được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh vai trò của voi trong lịch sử, văn hóa và đời sống người dân đã thu hút hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế tham gia.

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Nho Quan

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Nho Quan

Tối 21/2, tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Về Bắc Ninh thưởng thức canh hát Quan họ đầu Xuân

Về Bắc Ninh thưởng thức canh hát Quan họ đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân, ở Bắc Ninh rộn ràng lễ hội. Đặc biệt, người yêu Quan họ có thể cảm nhận đầy đủ các hình thức diễn xướng của loại hình nghệ thuật này trong các lễ hội như hát hội, hát thuyền, hát cửa đình, cửa chùa. Đặc biệt, du khách có thể tìm đến không gian riêng để nghe các canh Quan họ, thưởng thức những nét độc đáo và tinh túy nhất.

Gió thơm miền thổ cẩm

Gió thơm miền thổ cẩm

Thổ cẩm đã từng vắng thiếu trong những cuộc lễ hội của người miền núi chừng mươi, mười lăm năm trước. Nhưng hôm nay, bỗng rực rỡ xuất hiện trong cuộc hội làng của đồng bào Cơ-tu ở xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam)...

Nỗ lực cho một mùa lễ hội văn minh, an toàn, tiết kiệm

Nỗ lực cho một mùa lễ hội văn minh, an toàn, tiết kiệm

Tháng Giêng là thời điểm các lễ hội Xuân diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo du khách tham gia, đòi hỏi công tác tổ chức lễ hội phải được thực hiện nghiêm túc. Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước đã có những chuyển biến tích cực từ trung ương đến địa phương, giúp người dân có cơ hội du Xuân an toàn, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.