Nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đạt đỉnh hôm nay và chấm dứt vào ngày 4/5

Nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đạt đỉnh hôm nay và chấm dứt vào ngày 4/5
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Dự báo từ ngày mai (4/5) nắng nóng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Nguyên nhân là d o bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ gần sáng và sáng ngày mai 4/5, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; chiều và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Diễn biến thời tiết các vùng ngày 3/5 như sau: Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 50- 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ, phía Bắc 34 - 37, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 56 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Lý Thanh Hương 

Có thể bạn quan tâm