Hòa Bình khắc phục thất bát vụ mùa, dồn sức sản xuất vụ đông xuân

Hòa Bình khắc phục thất bát vụ mùa, dồn sức sản xuất vụ đông xuân
Do mưa, lũ lụt kéo dài tại Hòa Bình đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa mùa và cây màu vụ hè thu, ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng nhóm cây vụ đông ưa ẩm. Dự báo vụ đông xuân này sẽ có rét đậm, rét hại và khô hạn hơn cùng kỳ các năm. 

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tập trung gieo cấy trà lúa xuân muộn bằng các giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng, chiếm 85- 90% diện tích; chủ động tránh rét, bố trí lịch gieo mạ đảm bảo theo khung thời vụ, chú trọng biện pháp che phủ nilon 100% diện tích mạ trà xuân sớm và xuân chính vụ; tăng cường phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Đặc biệt, cần tập trung khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hại do mưa lũ. Toàn tỉnh sẽ huy động gần 250.000 ngày công cho chiến dịch làm thủy lợi đợt 1, đào đắp 211.614 đất đá và phát dọn 746.451 m2 kênh mương nội đồng.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, vụ mùa và vụ hè thu 2017, sản lượng lúa, ngô của tỉnh chỉ đạt sản lượng 15,8 vạn tấn, bằng 93% kế hoạch đề ra.
Nhan Sinh 

Có thể bạn quan tâm