Hành quân xanh kết nối tình quân dân ở Sơn La

Hành quân xanh kết nối tình quân dân ở Sơn La
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ tháo dỡ, lắp mới tấm lợp mái nhà cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 Đoàn viên, thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ tháo dỡ, lắp mới tấm lợp mái nhà cho người dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình hỗ trợ cấp phát 200 Chứng minh thư nhân dân cho nhân dân, khắc phục hơn 2km đường sạt lở... Cùng với đó, chương trình trao tặng hơn 300 tấm lợp mái nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phiêng Pằn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Duy Dũng: Chương trình hành quân xanh được Tỉnh đoàn Sơn La phát động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm, đến nay, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp phát chứng minh thư nhân dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp phát chứng minh thư nhân dân. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Phiêng Pằn là xã biên giới, đặc biệt khó khăn, tập trung chủ yếu là người Mông và Xinh Mun sinh sống. Do địa hình phức tạp, giao thông chia cắt nên cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn. Bà Lò Thị Yên (dân tộc Xinh Mun) ở bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn cho biết: Gia đình bà thuộc diện đặc biệt khó khăn, hơn 10 năm trước, gia đình bà có dựng được ngôi nhà nhưng trải qua thời gian, mưa bão khiến mái nhà bị hư hỏng, gây khó khăn cho sinh hoạt. Thông qua Chương trình hành quân xanh, gia đình đã được hỗ trợ thay mái nhà mới khiến bà rất vui và cảm kích.

Thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phiêng Pằn. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phiêng Pằn. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Trợ lý công tác quần chúng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La Cầm Bá Thành cho biết: Đây là năm thứ ba anh tham gia Chương trình hành quân xanh. Với anh, chương trình có ý nghĩa thiết thực, qua đó, góp phần kết nối tình quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động như: Giao lưu quân dân với chủ đề “Nơi biên cương xanh màu áo lính”; chiếu phim tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và thu thập dữ liệu dân cư quốc gia.
          Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm