Hà Nội cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp

Hà Nội cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội với chủ đề "Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển". Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội với chủ đề "Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển". Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trong phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành một đô thị hiện đại xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của khu vực, Hà Nội quyết tâm nỗ lực đảm bảo kinh tế tăng tưởng nhanh, bền vững, đồng thời chú trọng đến an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Đảm bảo sự công bằng, nhanh chóng, thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển và hiện thực hóa các cơ hội trong hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thành phố cũng sẽ tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống hạ tầng khung: giao thông, cấp, thoát nước, điện, viễn thông,… tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu tổng quan về tình hình thu hút đầu tư của thành phố, giới thiệu những định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 2020; Danh mục các dự án dự kiến thu hút đầu tư trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 1); Các giải pháp đầu tư…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giới thiệu tình hình thu hút đầu tư của thành phố. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung  giới thiệu tình hình thu hút đầu tư của thành phố. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN

Đại diện một số tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố cũng trình bày các tham luận và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đầy thu hút đầu tư vào Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước VIệt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước VIệt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại hội nghị, Thành phố Hà Nội đã trao quyết định chấp nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực: viễn thông, hạ tầng đô thị cấp nước, công viên, khu vui chơi giải trí, nhà ở, y tế và dịch vụ thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
   
Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa UBND Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN
Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa UBND Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho một số doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho một số doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế -  xã hội  của Thủ đô. Ảnh: Phan Ngọc Đức- TTXVN

Có thể bạn quan tâm