Đại học Thái Nguyên đưa vào sử dụng “Giảng đường thông minh”

Đại học Thái Nguyên đưa vào sử dụng “Giảng đường thông minh”

 Mô hình này đã được triển khai tại nhiều trường đại học trên thế giới và tại Việt Nam, mô hình đã được sử dụng tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sinh viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên dự học tại "Giảng đường thông minh".
Sinh viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên dự học tại "Giảng đường thông minh". 


“Giảng đường thông minh” ứng dụng thiết bị công nghệ giải pháp cùng với nội dung đa phương tiện vào giảng dạy theo định hướng đổi mới giáo dục của Bộ Y tế. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng của Samsung về giáo dục. “Giảng đường thông minh” được kỳ vọng sẽ dần thay thế cho mô hình giảng đường truyền thống với cách học cũ là truyền thụ kiến thức một chiều từ giảng viên đến sinh viên; thay vào đó là sự trao đổi hai chiều giữa người dạy và người học, nâng cao tính tương tác từ đó nâng cao hiệu quả và phát triển tư duy của người đọc.

Có thể bạn quan tâm