Xây dựng nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Hà Giang

Xây dựng nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Hà Giang
Công trình nhà văn hóa dân tộc Lô Lô được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 700 triệu đồng, xây dựng tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Công trình là một ngôi nhà trình tường truyền thống 2 tầng, 3 gian với diện tích trên 110 mét vuông, được dựng lên bằng đất sét và đất thịt theo kiểu nhà truyền thống của đồng bào Lô Lô, nhà lợp ngói âm dương và có hàng rào bao quanh. 
Xây dựng nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Hà Giang ảnh 1
Người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Ảnh: An Thành Đạt
Bà Lý Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết, bảo tồn làng văn hóa truyền thống của dân tộc ít người là vấn đề đặt ra mang tính cấp bách với những nội dung cụ thể, theo đặc điểm riêng của từng làng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trước xu thế hội nhập. Được sự giúp đỡ của Tập đoàn Bảo Việt, việc đầu tư xây dựng nhà bảo tồn văn hóa dân tộc Lô Lô sẽ giúp cho đồng bào dân tộc Lô Lô có nơi trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các sản phẩm mang đậm bản sắc của dân tộc mình với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch của đồng bào dân tộc Lô Lô, nâng cao đời sống và thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Lô Lô nói riêng. 

Nhân dịp này, Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng 10 con bò giống sinh sản trị giá 130 triệu đồng cho 10 hộ nghèo của xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; trao tặng 50 triệu đồng xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa; phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo ở xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm