Vất vả đi lại dịp cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vất vả đi lại dịp cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Cộng Hoà, Trường Sơn, Hồng Hà, Phạm Văn Đồng ùn ứ, đặc biệt tại khu vực lăng Cha Cả. Trong sân bay, hàng nghìn người tập trung tại ga đi trong nước để chuẩn bị cho chuyến bay tối. 
Người dân ra bến xe miền Đông để về quê. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVNNgười dân ra bến xe miền Đông để về quê. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Người dân ra bến xe miền Đông để về quê. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Vào chiều nay (9/2), trên đường Trường Sơn, một vụ tai nạn giữa xe ô tô với xe máy đã khiến phương tiện ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều xe ô tô đấu đuôi từ phía trong sân bay ra đường Trường Sơn (tuyến đường độc đạo vào sân bay). 

Còn tại khu vực bến xe miền Đông (về các tỉnh miền Trung, Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc), tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã xảy ra ùn ức kéo dài. Giao thông từ cầu Bình Triệu (phía quận Thủ Đức) qua đường Đinh Bộ Lĩnh tới giao lộ với đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) ùn ứ nghiêm trọng. 

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải vất vả điều tiết, phân luồng giao thông. Còn phía trong bến xe, khu vực ghế chờ đông nghịt người. Nhiều người lỉnh kỉnh khuân vác đồ đạc, ngồi vạ vật trên nền sảnh, ngoài hành lang để chờ xe xuất bến. Các quầy vé thưa người do lượng vé bán trong thời gian cao điểm có các chuyến xe từ nay tới 28 Tết đều đã hết. 

Tình hình giao thông cũng không mấy “sáng sủa” tại cửa ngõ phía Bắc thành phố. Ngã tư Bình Phước, đoạn Quốc lộ 13 (qua quận Thủ Đức) “xe dù” hoạt động tấp nập. Trước Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9), nhiều người bắt khách dọc đường, cảnh chèo kéo, xe ra vào đón khách khiến giao thông khu vực tương đối hỗn loạn. 
Kẹt xe ở cầu Bình Triệu hướng từ Thủ Đức về bến xe miền Đông. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Kẹt xe ở cầu Bình Triệu hướng từ Thủ Đức về bến xe miền Đông. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Về vận tải đường sắt, ghi nhận tại ga Sài Gòn, từ 5 giờ chiều nay, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đoàn để lên tàu, chủ yếu về các tỉnh miền Trung. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày 9/2 có khoảng 20 chuyến tàu chở hơn 17.000 khách về quê ăn Tết (các tỉnh miền Trung và miền Bắc). Để tránh trễ tàu, ga Sài Gòn khuyến cáo người dân nên đến ga 30 phút trước giờ tàu chạy. 

Về vận tải đường thuỷ nội địa, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái, cho biết, từ chiều tối ngày 9/2 lượng khách qua phà (từ quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai, để về Vũng Tàu) bắt đầu tăng cao. Dự kiến ngày 4 Tết chiều Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai (và ngược lại) lượng hành khách qua phà đạt khoảng 55.000 – 60.000 lượt. Bến phà đã tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách./. 
Xuân Tình – Hoàng Hải

Có thể bạn quan tâm