U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân tại vòng loại châu Á

U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân tại vòng loại châu Á
Trước đội tuyển U22 Đông Timor được đánh giá thấp hơn, U22 Việt Nam đặt ra mục tiêu có chiến thắng với tỷ số đậm để tạo tâm lý thuận lợi cho 2 trận đấu tiếp theo.

Trong trận này, Xuân Trường không thể thi đấu do án treo giò, vì vậy Tuấn Anh, Công Phượng là 2 cầu thủ được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. 
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Trong khi đó, U22 Đông Timor đang tập trung phát triển bóng đá trẻ khi quyết định không sử dụng cầu thủ nhập tịch như thường lệ. Huấn luyện viên Kim Shin Hwan sử dụng đội hình phần lớn là các cầu thủ độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi. 

Hai đội bắt đầu trận đấu dưới trời mưa lớn, nhiều vũng nước xuất hiện khắp mặt sân Thống Nhất khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc cầm, giữ bóng cũng như chuyền bóng và tổ chức các pha phối hợp tấn công.

Sau nhiều pha tấn công chật vật vì trời mưa, phút thứ 17, tiền đạo Hà Đức Chinh (mang áo số 18) đã thực hiện thành công cú sút cận thành, mở tỷ số 1 - 0 cho chủ nhà Việt Nam.  
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ đội nhà liên tiếp thực hiện những đợt phản công uy hiếp khung thành đối phương, nhưng do sân cỏ trơn và sũng nước nên các cú dứt điểm đều không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về U22 Việt Nam. 
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Bước vào hiệp 2, trời tạnh mưa và mặt sân đã rút nước nên tốc độ trận đấu được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

Sau nhiều pha dứt điểm không thành công của đồng đội, tiền đạo mang áo số 10 Công Phượng có cú dứt điểm thành công từ quả phạt góc cánh phải của Quang Hải, nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 0 vào phút thứ 67.

Tiếp sau đó, trong pha cản phá bóng ở vòng cấm địa, các cầu thủ Đông Timor phạm lỗi và chủ nhà Việt Nam được hưởng quả phạt đền.

Không bỏ qua cơ hội, tiền đạo Công Phượng tiếp tục lập công khi thực hiện thành công cú phạt đền, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho U22 Việt Nam ở phút thứ 71. 
Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Phút thứ 87, tiền vệ mang áo số 8 Tuấn Anh cũng đã lập công khi thực hiện thành công cú dứt điểm cận thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương, nâng tỷ số trận đấu lên 4 - 0. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4 - 0 của chủ nhà Việt Nam.  

Vì nằm chung bảng với đương kim á quân Hàn Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam đặt ra mục tiêu tại vòng bảng là giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Vì vậy, U22 Việt Nam phải ghi nhiều bàn thắng nhất có thể trong trận gặp Macau vào ngày 21/7 và chiến đấu hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất trong trận gặp U22 Hàn Quốc ngày 23/7./. 
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm