Thành phố Hồ Chí Minh: Vinh danh và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho 32 thanh niên công nhân tiêu biểu

Thành phố Hồ Chí Minh: Vinh danh và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho 32 thanh niên công nhân tiêu biểu
Họ là những tấm gương điển hình đang công tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, thi công, dịch vụ tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Mỗi người tuy ở mỗi vị trí, công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh thiếu niên; có thành tích nổi bật trong lao động với nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen cho các điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen cho các điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Trong đó, gương điển hình anh Phan Trường Phát, nhân viên Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với sáng kiến giúp giảm nhân công và thời gian làm việc chỉ bằng 1/3 so với trước đây góp phần làm lợi cho đơn vị hơn 12,6 tỉ đồng.

Hay chị Nguyễn Thị Thảo Nhi, công nhân Công ty Cổ phần Bao bì Đông Nam Việt, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin đã có những giải pháp  mang lại giá trị làm lợi hơn 1,4 tỉ đồng.
 
Anh Nguyễn Hùng Linh, Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận có sáng kiến “Thu hồi vàng và phân hủy xyanua bằng phương pháp điện phân”, “Cải tiến giá xi mạ cho vòng Cumen”, “Cải tiến công nghệ xi mạ dây chuyền cho dòng hàng lẻ và Italy” đã làm giảm áp lực xử lý, tiết kiệm chi phí nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 120 triệu đồng/mỗi năm.
Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn (trái) cùng lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen và cho các điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn (trái) cùng lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen và cho các điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn của đơn vị, anh Nguyễn Hùng Linh cho rằng, thanh niên công nhân ngày nay cần có suy nghĩ tích cực, lạc quan; biến gian nan thành thách thức; luôn phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Từ đó, sẽ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những giải pháp hay, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người lao động, làm lợi cho đơn vị và cho xã hội...
 
Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tự hào về những đóng góp của thanh niên công nhân thành phố cho sự phát triển của đất nước. Bằng sự nhiệt tình, sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên công nhân đã đề xuất nhiều sáng kiến, hiến kế tạo nên những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành thấp, chi phí giảm đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, doanh nghiệp.
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tặng hoa cho các điển hình. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tặng hoa cho các điển hình. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo anh Nguyễn Việt Quế Sơn, giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi không chỉ dừng lại ở việc vinh danh thanh niên công nhân tiêu biểu, mà còn hình thành một không gian để tạo cảm hứng, tạo động lực cho đoàn viên thanh niên công nhân rèn luyện, tích cực lao động, sản xuất, sáng tạo trong công việc, tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều giái pháp đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đơn vị, xã hội, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Qua 11 năm tổ chức, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho 291 gương thanh niên công nhân tiêu biểu. Nhiều cá nhân là gương điển hình công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, người thợ trẻ giỏi toàn quốc đã tiếp tục phấn đấu, không ngừng nỗ lực, phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong lao động, phục cho cộng đồng, doanh nghiệp.
Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cùng các đại biểu và 32 điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu tại buổi ễ . Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cùng các đại biểu và 32 điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu tại buổi ễ . Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Cùng ngày, 32 thanh niên công nhân tiêu biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ người thanh niên công nhân yêu nước Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại mộ phần của liệt sĩ (ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố) và tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (cạnh cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận 3).
 Thanh Vũ 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm