Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Theo đó, các đơn vị đã thống nhất chương trình phối hợp với nhiều nội dung, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. 
Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng thùng đựng rác cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố 2, phường 2, quận Phú Nhuận. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.
Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng thùng đựng rác cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố 2, phường 2, quận Phú Nhuận. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.
Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các chương trình hành động của Trung ương và thành phố về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó vận động mọi mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện. 

Các đơn vị cũng thống nhất phấn đấu từ nay đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu quan trong như: Hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các huyện, xã nông thôn; góp phần thực hiện nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố giảm bình quân 1,2% mỗi năm; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh...  
Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.
Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc ký kết chương trình phối hợp nhằm thống nhất công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ thành phố đến các cấp cơ sở; trọng tâm của chương trình là hướng về cơ sở đặc biệt ở khu dân cư. Các đơn vị cùng MTTQ xây dựng chương trình phối hợp ở các cấp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Các lực lượng tham gia vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, khu vực quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh – TTXVN.
Các lực lượng tham gia vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, khu vực quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh – TTXVN.

Sau lễ ký kết, các đơn vị đã ra quân thực hiện phong trào “Vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn” với nhiều nội dung thiết thực./.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm