Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam
Ông Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam thời gian qua.

Cùng với các cơ quan báo chí tại thành phố, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (gồm 21 tỉnh, thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau) đã nỗ lực thực hiện thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, an ninh trật tự… một cách chính xác, thể hiện tốt vai trò của một cơ quan thông tấn quan trọng, chiến lược của quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Nhấn mạnh việc hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ, hỗ trợ thông tin theo đúng tinh thần hợp tác đã ký kết, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, góp phần phát triển đất nước.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thăm quan phòng truyền thống Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thăm quan phòng truyền thống Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thăm quan phòng truyền thống Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam gửi lời cảm ơn tới Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Thông qua bản ký kết hợp tác thông tin giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã có hơn 4.000 tin, bài được tuyên truyền trên nhiều loại hình thông tin của Thông tấn xã Việt Nam như ảnh, truyền hình, tin văn bản, thể hiện bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, tăng cường trao đổi hợp tác thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và chúc mừng Báo Sài Gòn Giải phóng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm