Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh
Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai, sàng lọc các đối tượng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong sòng bạc. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN Phát
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong sòng bạc. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN Phát
Hàng chục đối tượng đánh bạc được giữ lại lấy lời khai. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN Phát
Hàng chục đối tượng đánh bạc được giữ lại lấy lời khai. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN Phát
Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài Công ty TNHH MTV Lâm Thuỷ Tiên để điều tra. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN Phát
Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài Công ty TNHH MTV
Lâm Thuỷ Tiên để điều tra. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN Phát

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, gần một trăm chiến sỹ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ công an, Cảnh sát Cơ động, Công an quận 10 bất ngờ ập vào kiểm tra trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thủy Tiên ở số 206 Bà Hạt (phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở này có hàng chục người đang tổ chức đánh bạc trên các máy đánh bạc.

Công an tạm giữ hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt máy đánh bạc Baccarat xếp liền nhau thành dãy với màn hình lớn.

Trò chơi này giống hình thức “bài cào”, người chơi tính điểm ăn thua với nhà cái (máy). Được biết, địa điểm này hoạt động 24/24 giờ, gắn nhiều camera quan sát khách.

Mỗi ngày có hàng chục người đến “sát phạt” với số tiền hơn vài chục triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm