Thụy Điển hỗ trợ kết nối với mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thụy Điển hỗ trợ kết nối với mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Trong những năm qua, các đối tác Thụy Điển đã có một số hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, tiêu biểu là Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển với mục tiêu giúp Việt Nam xây dựng và tăng cường năng lực nghiên cứu trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ ưu tiên, qua đó tạo dựng môi trường nghiên cứu hiệu quả và bền vững. Trong 35 năm hợp tác nghiên cứu, Chính phủ Thụy Điển đã tài trợ tổng cộng 341.680 nghìn curon Thụy Điển (tương đương khoảng 45 triệu đôla Mỹ) cho Chương trình. Ngoài ra, để tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-6/10/2016 của bà Ann Linde, Bộ trưởng Các vấn đề với EU và Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Các vấn đề với EU và Thương mại đã ký kết Ý định thư về việc xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

Trên tinh thần những hợp tác đã có với các đối tác Thụy Điển, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đại Dương đã trao đổi về sự phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời đề nghị Ngài Đại sứ về việc hỗ trợ quảng bá Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tới các doanh nghiệp Thụy Điển nói riêng, các doanh nghiệp Bắc Âu nói chung. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nội dung về hoạt động phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại Khu như ươm tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đề nghị có sự hỗ trợ của Đại sứ quán, trong giai đoạn trước mắt là cùng tổ chức một số hội thảo để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên,… 

Trao đổi tại cuộc họp, Ngài Đại sứ Pereric Högberg đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Phạm Đại Dương, đồng thời chia sẻ một số ý tưởng, kinh nghiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại Thụy Điển và có thể hữu ích đối với Việt Nam nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng. Trong giai đoạn trước mắt, Ngài Đại sứ cho biết sẽ có những hỗ trợ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong việc kết nối mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các đối tác Thụy Điển.
 

Có thể bạn quan tâm