Yên Bái tạo bước đột phá trong phát triển giáo dục dân tộc

Yên Bái tạo bước đột phá trong phát triển giáo dục dân tộc
Yên Bái có trên 13.800 học sinh hưởng chính sách bán trú dân nuôi
Yên Bái có trên 13.800 học sinh hưởng chính sách bán trú dân nuôi

Các quyết sách riêng  của  tỉnh  (cùng  với  các  chính  sách  của  Trung  ương) đã tạo điều kiện  thuận  lợi  để  Yên  Bái  nâng  cao  chất  lượng  giáo dục dân tộc. Hiện  tỷ lệ học sinh vùng cao xếp loại khá, giỏi hàng  năm  tăng  trung  bình  3%.  Năm  học  2014  -  2015, ở các trường bán  trú, tỷ lệ học sinh trung  học cơ sở đạt loại khá,  giỏi tăng 9,7%; tỷ lệ học  sinh  giỏi  ở  các  trường  phổ  thông  dân  tộc  nội  trú  đạt  5,2%  (cao  hơn  tỷ lệ toàn tỉnh 1,1%)...

Cơ sở vật chất của các trường học nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn
Cơ sở vật chất của các trường học nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn

Giám  đốc  Sở  Giáo  dục  và  Đào  tạo  tỉnh  Trần  Xuân  Hưng  cho  biết, thời gian tới, Yên  Bái  tập  trung  thực  hiện  tốt  các  chế  độ,  chính sách đối với học  sinh  dân  tộc;  quan  tâm,  giúp  đỡ  học  sinh  nghèo, học sinh dân tộc  vùng cao; làm tốt công  tác  tuyên truyền,  vận  động con em đồng bào  dân  tộc  ra  lớp,  không  bỏ  học.  Bên  cạnh  đó,  tiếp  tục  tạo  điều  kiện  cho  học  sinh  dân  tộc học bằng cả tiếng Kinh  và tiếng dân tộc, định  hướng nghề nghiệp cho  học  sinh  dân  tộc  cuối  bậc học trung học phổ  thông,  hỗ  trợ  kịp  thời học  sinh  dân  tộc  học  các  trường  trung  cấp  chuyên  nghiệp,  cao  đẳng,  đại  học;  nâng  cao hơn nữa chất lượng  cán  bộ  quản  lý  giáo  dục,  giáo  viên  vùng  đồng bào dân tộc…
 

Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu
Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc ra lớp, không bỏ học
Tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc ra lớp, không bỏ học


Trồng rau phục vụ cho bữa ăn của học sinh bán trú
Trồng rau phục vụ cho bữa ăn của học sinh bán trú
Đến nay, 178/180 xã, phường của tỉnh Yên Bái đã đạt chuẩn pôổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Đến nay, 178/180 xã, phường của tỉnh Yên Bái đã đạt chuẩn pôổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Có thể bạn quan tâm