Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an

Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã), huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/6, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm Trưởng đoàn đã trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an ảnh 1Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn tặng Thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur) vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an ảnh 2Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đến thăm viếng, chia sẻ mất mát, động viên gia đình và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho ba Liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin gồm: Đại úy Hà Tuấn Anh, Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur).

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an ảnh 3Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là sự ghi nhận cao quý của Trung ương Đoàn dành cho đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, dũng cảm trong công tác, trong hoạt động nhân đạo, tình nguyện. Ban Bí thư Trung ương Đoàn vô cùng cảm kích trước sự dũng cảm, hy sinh của các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trong lúc đang làm nhiệm vụ. Từ đề xuất của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Trung ương Đoàn quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai cán bộ, chiến sĩ bị thương và ba cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an ảnh 4Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho liệt sĩ, Đại úy Hà Tuấn Anh đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm viếng, chia sẻ mất mát, đau thương, hỏi thăm tình hình gia đình các cán bộ, người dân gặp nạn trong vụ việc; động viên gia đình các nạn nhân nỗ lực vượt qua đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an ảnh 5Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đến gia đình chiến sĩ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm