Vốn tín dụng giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Ngãi vươn lên thoát nghèo

Vốn tín dụng giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Ngãi vươn lên thoát nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đoạn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 giúp hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh xây dựng nhà mới, đầu tư phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo.

Vốn tín dụng giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Ngãi vươn lên thoát nghèo ảnh 1Chị Đinh Thị Riêng, thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, là hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí, vay vốn ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ xây nhà kiên cố xóa nhà tạm. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Gia đình chị Đinh Thị Riêng, thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà là hộ nghèo, nguồn kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào ba sào mì và chăn nuôi lợn. Trước đây, cả gia đình chị sống trong một ngôi nhà tạm, thường xuyên bị thấm dột trong mùa mưa, bão. Đầu năm 2023, gia đình chị Riêng được hỗ trợ 40 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hà cho vay thêm 40 triệu đồng, cùng 20 triệu đồng gia đình tích góp được, chị Riêng đã xây dựng được một ngôi nhà kiên cố hơn 100 triệu đồng, hoàn thành vào những ngày đầu tháng 12.

Có nhà mới khang trang, chị Riêng đã xây dựng thêm chuồng nuôi lợn hợp vệ sinh, không còn nuôi bên cạnh nơi ở như trước nữa; đồng thời, chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán tăng thêm thu nhập. Chồng chị Riêng cũng đã xin được việc làm công nhân ở khu công nghiệp. Chị Riêng cho biết, trước đây ở nhà dột nát, giờ có nhà mới ở an toàn, mùa mưa bão đến không thấy sợ thấm dột nữa. Mối lo nhà ở của vợ chồng chị hơn chục năm qua đã được trút xuống. Vợ chồng chị sẽ nỗ lực làm ăn để thoát nghèo, nhường suất hộ cận nghèo cho những hộ khó khăn hơn trong những năm tới.

Cũng được hỗ trợ kinh phí, vốn vay làm nhà theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, gia đình anh Đinh Văn Xí, chị Đinh Thị Như và Đinh Văn Bôi, chị Đinh Thị Man, xã Sơn Trung, các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở cũng đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi xây dựng nhà ở an toàn trước mùa mưa bão năm 2023.

Anh Đinh Văn Xí chia sẻ: "Trước đây nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được một ngôi nhà mới trị giá cả trăm triệu đồng. Trong tổ ấm mới vững chãi, an toàn này, tôi đã không còn nỗi lo mỗi mùa mưa bão. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội đã quan tâm chăm lo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; chính sách hỗ trợ người dân xây nhà, an cư là động lực lớn để gia đình tôi cũng như các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững".

Bên cạnh nguồn vốn giúp người nghèo miền núi “an cư”, Nghị định 28 cũng đã “mở lối” cho người dân miền núi Quảng Ngãi mở rộng phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định ở vùng nông thôn. Trước đây, anh Vương Tấn Cảnh, thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà làm thợ hồ. Công việc nặng nhọc, dầm mưa, giãi nắng nhưng đồng lương ít ỏi, các tháng mùa mưa thường thất nghiệp.

Với quyết tâm không để cái nghèo đeo bám, năm 2017, anh Cảnh đã vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Hà 50 triệu đồng mua một cặp bò lai sinh sản để chăn nuôi. Đến năm 2020, anh Cảnh đã nhân rộng được đàn bò lên, có bò cái giống bán hàng năm, gia đình ảnh cũng đã trả hết nợ cho ngân hàng chính sách xã hội.

Vốn tín dụng giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Ngãi vươn lên thoát nghèo ảnh 2Anh Vương Tấn Cảnh, thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, là hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính mở rộng chăn nuôi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Năm 2022 vừa qua, vợ chồng anh Cảnh được vay vốn 70 triệu đồng (diện hộ cận nghèo) từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Hà đầu tư một công trình nước sạch, mua thêm bò, mở rộng chăn nuôi thêm lợn và gà. Anh Cảnh cũng tận dụng diện tích đất rẫy của gia đình để trồng cỏ, rau chăn nuôi. Với mô hình chăn nuôi tổng hợp, hiện nay gia đình anh Cảnh đang có thu nhập từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/năm từ chăn nuôi.

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hà cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện đạt hơn 595 tỷ đồng, giúp 2.800 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Riêng đối với nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo làm nhà theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong năm 2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đáp ứng nguồn vốn vay 11 tỷ đồng, giúp hơn 200 hộ được tiếp cận vốn vay đầu tư làm nhà ở khang trang, theo đúng quy định, xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tập trung rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện, phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, tổ vay vốn bình xét, công khai minh bạch, dân chủ cho người dân vay theo đúng mục đích. Về thủ tục cho vay cũng được ngân hàng thực hiện nhanh, gọn để người dân sớm được tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần giảm nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà cho biết, Sơn Hà là địa phương miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, từ các chính sách của Đảng và Nhà nước, trong ba năm qua Sơn Hà cũng đã bố trí hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách huyện bổ sung cho nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng chính sách.

Hiện nay, chính sách cho vay ưu đãi làm nhà, tạo việc làm, phát triển sản xuất đang góp phần giúp địa phương đảm bảo tiêu chí nhà ở, nhân rộng được các mô hình sản xuất hiệu quả. Nhiều hộ dân được tiếp cận vốn vay ưu đãi đã rất tích cực tạo việc làm, gia tăng đầu tư sản xuất. Một số hộ đã mạnh dạn vay vốn đi xuất khẩu lao động.

“Vốn chính sách ưu đãi đang thực sự là cần câu cho hộ nghèo, do vậy Huyện Sơn Hà sẽ tiếp tục bổ sung nguồn vốn từ ngân sách của huyện từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm, bắt đầu từ năm 2024 để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay ưu đãi, giúp nhiều người nghèo được tiếp cận nguồn vốn hơn," bà Trà nhấn mạnh.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về cho vay tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đoạn giai 2021-2023, giai đoạn 1 từ 2021-2025 là thực sự cần thiết, có ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thoát nghèo bền vững.

Để triển khai hiệu quả Nghị định, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách về đối tượng vay, nguồn vốn vay, điều kiện cho vay. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Sau một năm thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, Quảng Ngãi đã giải ngân được 44,5 tỷ đồng với 1.048 hộ dư nợ. Nguồn vốn được tỉnh triển khai đến người dân một cách kịp thời, đúng đối tượng, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số xóa được nhà tạm, xây dựng được nhà mới khang trang, hàng trăm hộ nghèo mở rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Tại buổi làm việc mới đây với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; việc triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hằng đề nghị Quảng Ngãi cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách phù hợp với mục tiêu, định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, địa phương cũng cần dành nguồn lực nhiều hơn cho hoạt động tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách về đối tượng vay, nguồn vốn vay, điều kiện cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm