VietShrimp 2024 tại Cà Mau: Đồng hành cùng người nuôi tôm

VietShrimp 2024 tại Cà Mau:  Đồng hành cùng người nuôi tôm

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Cà Mau, Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với Cục Thủy sản, Tạp chí Thủy sản Việt Nam cùng nhiều đơn vị khác tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 4 năm 2024 (VietShrimp 2024) với chủ đề  “Đồng hành cùng người nuôi tôm”. Ngày 4/10, Ban tổ chức hội chợ đã họp báo giới thiệu sự kiện này.
 
Theo Ban tổ chức, hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 22/03/2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (số 1, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Cà Mau). Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù luôn có những khó khăn, thách thức nhưng con tôm vẫn là chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển ngành thủy sản nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung và nền kinh tế của cả nước, giúp tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động.

VietShrimp 2024 tại Cà Mau:  Đồng hành cùng người nuôi tôm ảnh 1Quang cảnh Họp báo giới thiệu Hội chợ Triển lãm Quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 4 năm 2024 (VietShrimp 2024). Ảnh: Kim Há

Trong hơn hai thập kỷ qua, ngành tôm vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đóng góp khoảng 40 - 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5 - 4 tỷ USD (năm 2022 đạt kỷ lục mới với hơn 4,3 tỷ USD). Hiện tại, tôm Việt Nam được xuất khẩu đến 100 quốc gia; trong đó, 5 thị trường lớn nhất gồm châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc; Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13 - 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. 
 
Theo Hội Nghề cá Việt Nam, năm 2022, diện tích tôm nước lợ thả nuôi của cả nước đạt 747.000 ha; sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2021. Năm 2023, mục tiêu diện tích nuôi tôm sẽ tăng lên 750.000 ha; trong đó diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 90%, sản lượng tôm các loại hơn 1 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tương đương năm ngoái. 
 
8 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu tôm của cả nước giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 2,2 tỷ USD. Thế nhưng, tín hiệu đã sáng lên khi kim ngạch xuất khẩu tôm từ tháng 5/2023 đến nay liên tục tăng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tình hình lạm phát, lượng hàng tồn kho trên thế giới có xu hướng giảm, đặc biệt mùa tiêu thụ mạnh nhất trong năm đã bắt đầu, ngành tôm đang có kỳ vọng lớn để xoay chuyển tình thế. 
 
"Để có thể tận dụng tốt những cơ hội trong xuất khẩu và cải thiện tình hình ngành tôm trong nước, cùng với những chính sách vĩ mô của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, các địa phương và các hiệp hội ngành hàng đã sẵn lòng đồng hành cùng người nuôi tôm vượt qua thách thức cũng như trở ngại trước mắt. Ban Tổ chức VietShrimp 2024 mong muốn đây sẽ là diễn đàn lớn để 4 nhà: nhà quản lý - nhà khoa học - nhà kinh doanh - nhà nông cùng ngồi lại tìm giải pháp hữu hiệu nhất đưa ngành tôm Việt Nam quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững cho con tôm Việt Nam’’, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam chia sẻ. 
 
Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, VietShrimp 2024 tại Cà Mau - Đồng hành cùng người nuôi tôm là chủ đề rất hay. Bởi khi người dân sản xuất không hiệu quả, cả chuỗi đằng sau như đại lý cung cấp thức ăn, con giống... cũng bị ảnh hưởng theo, ngân hàng không thu được nợ.

VietShrimp 2024 tại Cà Mau:  Đồng hành cùng người nuôi tôm ảnh 2Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản phát biểu tại Họp báo giới thiệu Hội chợ Triển lãm Quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 4 năm 2024 (VietShrimp 2024). Ảnh: Kim Há

Do vậy, Cục Thủy sản mong muốn, sự kiện VietShrimp 2024 tổ chức tại Cà Mau quy tụ được tất cả những tinh hoa, chất xám, công nghệ, sáng kiến để giúp cho người nuôi tôm có thể có được hiệu quả kinh tế như ngành nông nghiệp đang định hướng hiện nay, đó là nâng cao hiệu quả sản xuất các mô hình nuôi, hạn chế những rủi ro, tăng tính cạnh tranh ngành hàng tôm của cả nước. 
 
Nói về tiềm năng, lợi thế con tôm Cà Mau, ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tôm Cà Mau chiếm tỷ lệ khá quan trọng trong ngành tôm của cả nước. Toàn tỉnh có diện tích nuôi tôm khoảng 280.000 ha, đạt sản lượng trên 200.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm. Năm 2023, dự kiến sản lượng tôm của tỉnh đạt trên 220.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản phấn đấu đạt khoảng 1,1 tỷ USD. 
 
Tỉnh Cà Mau đã xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển ngành tôm theo hướng bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, địa phương cũng chịu nhiều khó khăn, áp lực, nhất là giá cả tôm nguyên liệu sụt giảm nhưng giá đầu vào lại tăng vọt...
 
Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chia sẻ, sự kiện VietShrimp 2024 tổ chức tại Cà Mau là cơ hội để ngành tôm của Việt Nam; trong đó, Cà Mau sẽ cất cánh bay cao, bay xa hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt là giới thiệu, quảng bá cho đối tác nước ngoài hiểu về ngành tôm Việt Nam; đồng thời thông qua chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề về ngành tôm còn kết nối giới thiệu những thiết bị công nghệ hiện đại, quy trình nuôi tôm, phòng dịch bệnh..., nhằm góp phần giảm giá thành sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho người dân, nâng cao hiệu quả nuôi tôm. 
 
VietShrimp đã được tổ chức rất thành công 4 lần vào các năm 2016, 2018 tại tỉnh Bạc Liêu và 2021, 2023 tại thành phố Cần Thơ; trở thành sự kiện lớn của ngành thủy sản Việt Nam và là một hội chợ chuyên ngành về tôm mang tầm cỡ khu vực và châu Á. Tạp chí Thủy sản Việt Nam và Công ty TNHH VietnamMedia là hai đơn vị được Hội Nghề cá Việt Nam giao tổ chức sự kiện này.
 
VietShrimp 2024 dự kiến sẽ có khoảng 250 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong tất cả lĩnh vực liên quan đến ngành thủy sản nói chung và tôm nói riêng. Các phiên hội thảo chuyên đề với sự tham gia và chia sẻ thông tin hữu ích của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp tâm huyết với ngành tôm Việt Nam nhằm tiếp tục đưa con tôm Việt Nam đến với nhiều thị trường mới, khẳng định vị thế, thương hiệu trên bản đồ ngành công nghiệp tôm toàn cầu.
 
Ban Tổ chức VietShrimp 2024 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của hàng triệu người nuôi tôm, các trang trại, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước, quốc tế; các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí cũng như khách tham quan./.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm