Venezuela ký các hợp đồng dầu khí trị giá 21,2 tỷ USD với Nga và Tây Ban Nha

Venezuela ký các hợp đồng dầu khí trị giá 21,2 tỷ USD với Nga và Tây Ban Nha
Bộ trưởng Dầu khí đồng thời là Chủ tịch PDVSA Eulogio Del Pino (phải) và Chủ tịch Tập đoàn Rosneft, Igor Sechin (trái) tại lễ ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas ngày 7/10. EPA/ TTXVN
Bộ trưởng Dầu khí đồng thời là Chủ tịch PDVSA Eulogio Del Pino (phải) và Chủ tịch Tập đoàn Rosneft, Igor Sechin (trái) tại lễ ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas ngày 7/10. EPA/ TTXVN

Bộ trưởng Dầu khí đồng thời là Chủ tịch PDVSA Eulogio Del Pino cho biết thỏa thuận chiến lược 1,2 tỷ USD với Repsol sẽ cho phép tăng sản lượng khai thác dầu thô tại các giếng dầu nằm ở bang miền đông Monagas và miền tây Venezuela. Trong khi đó, văn kiện trị giá 20 tỷ USD với đối tác Rosneft nhằm cung cấp tài chính cho 5 công ty khai thác dầu siêu nặng tại Dải Orinoco, nơi các công ty này hiện sản xuất 170.000 thùng dầu/ngày.

Bộ trưởng Del Pino đánh giá đây là hai hiệp định quan trọng đối với Venezuela trong bối cảnh giá dầu đang có xu hướng đi lên sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được những thỏa thuận “đóng băng” sản lượng nhằm bình ổn giá dầu thế giới.

Bộ trưởng Dầu khí đồng thời là Chủ tịch PDVSA Eulogio Del Pino (phải) và Giám đốc điều hành Công ty Repsol Josu Jon Imaz (trái) sau lễ ký thỏa thuận hợp tác tại Caracas ngày 7/10. EPA/ TTXVN
Bộ trưởng Dầu khí đồng thời là Chủ tịch PDVSA Eulogio Del Pino (phải) và Giám đốc điều hành Công ty Repsol Josu Jon Imaz (trái) sau lễ ký thỏa thuận hợp tác tại Caracas ngày 7/10. EPA/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm