Để thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và những người có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch mới có thể xảy ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế điều chỉnh, làm rõ về cách xác định các mũi tiêm và thời gian tiêm.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 6/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.
Ngày 10/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký kế hoạch tiêm bổ sung một số vắc xin cho trẻ em tại các vùng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, dự kiến sẽ có hơn 110.000 trẻ em được tiêm bổ sung, đảm bảo tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin ít nhất là 95%.
Ngày 28/8, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết, toàn bộ 37 bệnh nhân tại tỉnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu đều đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Tính đến ngày 28/8, tỉnh Đắk Nông có 27 ngày không ghi nhận ca bệnh mới dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
Sáng 15/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hệ thống Trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn của Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (Trung tâm VNVC) đã đưa vào hoạt động trung tâm thứ 32 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là trung tâm tiêm chủng vắc xin lớn nhất Tây Nguyên, có hệ thống kho bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP - “Thực hành tốt bảo quản thuốc” của Bộ Y tế.
Chiều 24/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng 6/2020 đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, 8 trường hợp mắc tại xã Quảng Hòa và xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, trong đó có một trường hợp tử vong tại xã Quảng Hòa. Khu vực này có tỷ lệ tiêm chủng thấp 48-52%. Các trường hợp mắc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu.
Chiều 18/2, bà Nguyễn Thị Kim An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết: Sở Y tế tỉnh Sơn La vừa quyết định tạm ngừng sử dụng lô vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) đã gây phản vệ sau tiêm chủng ở trẻ trong đợt tiêm chủng vừa qua.
Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ ngày 10 - 14/2, các đơn vị chức năng của Bộ cùng một số doanh nghiệp Việt Nam làm việc với đoàn chuyên gia nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Sáng 2/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp bàn về một số kết quả bước đầu nghiên cứu vắc xin, sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn Đồng Nai đang thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh trên đàn lợn. Sắp tới, ngành nông nghiệp Đồng Nai sẽ hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin cho hơn 20.000 con lợn của các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và cung cấp thông tin về dịch tả lợn châu Phi cho những đối tượng này.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay đang là thời điểm mùa đông xuân, tại nhiều địa phương có sự gia tăng giao lưu, du lịch, tuy nhiên tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh lại chưa cao tại một số khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Bên cạnh đó tại nhiều nơi còn xảy ra tình trạng biến động dân cư; các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống khó tiếp cận dịch vụ y tế. Dịch bệnh sởi thường có chu kỳ 4 - 5 năm một lần, hiện đang nằm trong chu kỳ dịch, vì vậy dịch bệnh rất dễ bùng phát nếu không thực hiện các biện pháp đáp ứng kịp thời.
Cá tra là đối tượng được nuôi phổ biến ở các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt là các tỉnh ven sông Tiền và sông Hậu đã có sự phát triển vượt bậc trong nhiều năm qua, đóng góp lớn trong tỷ trọng xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam.
Ngày 11/1, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn thành phố.
Thông tin từ Bộ Y tế chiều 29/10 cho biết: Đến thời điểm này đã có 8 vắc xin phòng bệnh kết hợp được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong đó có thể phòng đồng thời nhiều bệnh gồm:
Ngày 27/3, đại diện Bộ Y tế cho biết: Chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong việc thanh toán và phòng chống nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phổ biến ở trẻ em. Để tiếp tục duy trì thành tựu và kết quả của công tác tiêm chủng mở rộng, năm 2018, Bộ Y tế có kế hoạch đưa một số vắc xin mới vào Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức công bố và chuyển giao vi rút lở mồm long móng cho các doanh nghiệp dùng để sản xuất vắc xin.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, hiện trung tâm và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tạm thời hết một số loại vắc xin dịch vụ như: 6 trong 1; 5 trong 1; viêm gan A; viêm não A, C; viêm phổi PNEMO; cúm cho trẻ dưới 3 tuổi; thương hàn; viêm màng não mủ; Rubella; viêm gan B.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết: Vắc xin là chế phẩm sinh học và có những đặc điểm riêng khác biệt so với thuốc, vắc xin sử dụng cho người khỏe mạnh, đa phần là trẻ em. Vắc xin cũng dễ bị biến đổi chất lượng nếu không được bảo quản tốt. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng vắc xin rất nghiêm ngặt, kể cả đối với vắc xin dịch vụ hay vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng.
Bộ Y tế đã thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng vắc xin phối hợp sởi-rubella (MR) do Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) - đơn vị trực thuộc Bộ Y tế sản xuất.
Nguy cơ phơi nhiễm với virus viêm gan B, đặc biệt là đối với trẻ là rất lớn. Các bà mẹ hãy tin tưởng và cho con mình tiêm chủng mũi vắc xin viêm gan B sơ sinh để sớm phòng bệnh chủ động cho con em mình.
Từ ngày 29/3 đến 02/4/2016, tại Hà Nội, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chiến dịch Tiêm vắc xin Sởi – Rubella miễn phí cho khoảng 150.000 học sinh 16 – 17 tuổi trong các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố.
Chiều 29/12, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ hơn 3 giờ đồng hồ trong ngày đầu tiên triển khai việc đăng ký tiêm chủng qua Tổng đài 1080, VNPT thành phố đã ghi nhận hơn 8.000 cuộc điện thoại đăng ký tiêm dịch vụ vắc xin Pentaxim.
Ngày 27/12, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 cho trẻ tại số 70 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Theo đó, việc đăng ký sẽ được thực hiện qua mạng của Trung tâm Y tế Dự phòng, từ ngày 29/12.
Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã cứu thành công cháu Nguyễn Trúc Vân bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1, dẫn đến ngưng tim.
Ngày 18/11, Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, ba loại vắcxin ngừa virus Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) đã chứng tỏ được tính chất an toàn, dù chưa có số liệu về hiệu quả của vắcxin.