Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức lên mức cao nhất kể từ đầu năm

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel (giữa) trước cuộc họp Nội các ở thủ đô Berlin ngày 9/3. AFP/TTXVN
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel (giữa) trước cuộc họp Nội các ở thủ đô Berlin ngày 9/3. AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Forsa thực hiện và công bố ngày 9/3 cho biết tỷ lệ ủng hộ bà Merkel làm Thủ tướng Đức đã tăng 2% so với tuần trước, lên 50%, mức cao nhất trong năm 2016. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng liên bang Sigmar Gabriel giảm 1% và hiện chỉ còn 13% số người được hỏi ủng hộ ông làm Thủ tướng Đức.

Có thể bạn quan tâm