Tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu, thêm quy định chặt

Tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu, thêm quy định chặt
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội thêm quy định mới là nếu trúng tuyển vào trường công lập thì không được chuyển trường trong 3 năm THPT. 
Tăng nỗi lo Tại Hà Nội, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là 81.500 em, thì chỉ tiêu của hệ THPT thành phố chỉ là 62.500 chỉ tiêu (giảm khoảng 4.000 chỉ tiêu so với năm 2015). Các trường THPT công lập tuyển 52.290 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 14.500 học sinh, còn lại là chỉ tiêu các trường dạy nghề. Việc chỉ tiêu đầu vào năm nay tiếp tục giảm, khiến nhiều bậc phụ huynh, học sinh không khỏi lo lắng. 
Tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu, thêm quy định chặt ảnh 1
Thí sinh dự thi vào kỳ thi THPT lớp 10 tại Hà Nội năm 2015 - 2016. Ảnh:Quý Trung
Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại TP Hồ Chí Minh. Khi chỉ tiêu học lớp 10 công lập năm nay chỉ 62.780, giảm 1.835 chỉ tiêu so với năm học trước. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2016 - 2017 dự kiến tuyển 80% học sinh tốt nghiệp THCS tại TP Hồ Chí Minh. Sẽ còn 20% học sinh tốt nghiệp THCS không được tuyển vào lớp 10 THPT công lập”. Một số trường THPT buộc phải giảm chỉ tiêu so với năm ngoái. Cụ thể, THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) giảm 160 chỉ tiêu, THPT Hiệp Bình (quận Thủ Đức) giảm 315 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Trãi (quận 4) giảm 180 chỉ tiêu, THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) giảm 225 chỉ tiêu… Không chỉ các trường tốp dưới giảm mà ngay cả những trường tốp trên cũng giảm như trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) chỉ tiêu khối lớp chuyên tăng nhưng chỉ tiêu khối lớp 10 thường lại giảm 90 chỉ tiêu, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) giảm 45 chỉ tiêu… Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều học sinh khá lo lắng trước kỳ thi này. Em Nguyễn Thanh Nga, học sinh lớp 9 trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Em dự kiến thi vào trường THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Phạm Hồng Thái; một trường có điểm đầu vào khá cao của quận Cầu Giấy và một trường có điểm vừa phải. Bản thân em cũng rất lo vì năm nay số lượng thí sinh thi vào lớp 10 đông hơn năm ngoái, nhưng chỉ tiêu lại thấp hơn. Vì vậy, tỷ lệ “chọi” cũng sẽ nhiều hơn. Gần đây, em đã phải tăng ca học thêm. Có hôm em chỉ ngủ được khoảng 4 - 5 tiếng”. Bên cạnh nỗi lo về chỉ tiêu, thì theo quy định năm nay học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp học tại trường THPT đó. Rất nhiều phụ huynh băn khoăn về quy định này. Thực tế cho thấy, việc chọn trường đầu vào không thể đảm bảo phù hợp 100%, khi phụ huynh, học sinh không có nhiều thông tin về nhà trường, đội ngũ giáo viên. Vì vậy, việc chuyển trường trong 3 năm học vẫn diễn ra.  Theo chị Ninh Thị Hồng (Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì quy định này có phần cứng nhắc. “Nếu không vì lý do trường lớp không phù hợp, thì cũng có gia đình phải di chuyển chỗ ở, không thuận tiện cho con học trường cũ. Quy định không được thay đổi trường học đã hạn chế quyền lợi được lựa chọn môi trường học tập phù hợp của học sinh”, chị Ninh Thị Hồng chia sẻ.  Về vấn đề này, theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD - ĐT Hà Nội: “Học sinh đã trúng tuyển trường THPT công lập không được chuyển trường ở đâu phải ổn định ở đó vì khi lựa chọn đăng ký xét tuyển, phụ huynh và học sinh đã căn cứ năng lực bản thân, điều kiện đi lại… Nếu để học sinh tự do chuyển trường, Sở không thể quản lý được và cũng không công bằng với những học sinh khác. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần phải chuyển trường, thì phải được Giám đốc Sở GD - ĐT cho phép”. Vẫn có cơ hội điều chỉnh trong thời gian xét tuyển Chuyện căng thẳng vào kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội diễn ra trong nhiều năm qua. Bởi hệ thống trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng hơn 60% số lượng học sinh, còn lại là hệ thống trường ngoài công lập, tư thục và hệ khác. Đây cũng là chủ trương của thành phố Hà Nội trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cho khu vực trường công, nhằm đảm bảo chất lượng học tập. Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD - ĐT Hà Nội thì lộ trình giảm chỉ tiêu hệ công lập cũng nằm trong lộ trình đảm bảo chất lượng giáo dục mà Sở đang hướng tới.  Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ từng bước giảm tỉ lệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập để tăng dần tỉ lệ học sinh vào học trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp theo đúng lộ trình. Theo đó, đến năm 2020 thành phố sẽ phấn đấu có 30% số học sinh tốt nghiệp THCS hoặc THPT sẽ học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề. Theo nhiều giáo viên, nếu học sinh biết tính toán và lượng sức mình, thì cánh cửa vào trường công vẫn không quá chật. Ở Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng để dự tuyển vào 2 trường khác nhau. Theo ông Ngô Văn Chất, trước khi đăng ký dự thi, thí sinh nên tham khảo kỹ phần điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước, từ đó chọn trường phù hợp. Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, vì vậy học sinh có thể tự ôn, hoặc ôn tập tại trường theo hướng dẫn của giáo viên.  Còn ở TP Hồ Chí Minh, cô Trần Thị Thu Ngân, Trường THCS Lý Phong (quận 5) chia sẻ: “Ở nguyện vọng 1 các em có quyền chọn trường mà các em yêu thích và tương ứng với lực học của mình. Nguyện vọng 3 phải là phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất vẫn vào được công lập đó là trường có điểm thấp hẳn so với khả năng của mình. Còn ở nguyện vọng 2 học sinh phải chú ý hơn, để có thể thi đậu vào các trường công lập ở nguyện vọng này, học sinh nên dựa vào phổ điểm chuẩn của năm ngoái, tổng điểm và điểm thi học kỳ của ba môn thi chính sau đó trừ hao xuống từ 3 - 5 điểm là ra số điểm của mình. Các em nên chọn đăng ký dự thi ở những trường gần nhà và phù hợp với khả năng mình nhất”.
Ngày 20/5, Sở GD - ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT tại các phòng GD - ĐT và trên cổng thông tin điện tử của Sở GD - ĐT tại địa chỉ: www.hanoi.edu.vn. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển phải nộp đơn theo mẫu tại các phòng GD - ĐT trong 2 ngày 21, 23/5. Còn tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12 -13/5 phổ biến cho học sinh và phụ huynh biết về số lượng đăng ký vào mỗi trường, từ ngày 13 - 19/5 học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.