Tuyên Quang đón gần 120.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2-9

Du khách trải nghiệm bơi mảng - hát Then trên hồ Nà Nưa. Ảnh: Văn Thưởng
Du khách trải nghiệm bơi mảng - hát Then trên hồ Nà Nưa. Ảnh: Văn Thưởng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, dịp nghỉ lễ 2-9 (từ 1 đến 4-9-2023), toàn tỉnh đón gần 120.000 lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt trên 100 tỷ đồng.

Tuyên Quang đón gần 120.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2-9 ảnh 1Du khách trải nghiệm bơi mảng - hát Then trên hồ Nà Nưa. Ảnh: Văn Thưởng

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 4 ngày, cộng với thời tiết thuận lợi nên lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng khá đông. Một số khu du lịch trọng điểm của tỉnh thu hút đông đảo du khách như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương) đón 29,5 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình đón 28,8 nghìn lượt khách. Đặc biệt, thành phố Tuyên Quang thu hút trên 50 nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm rước diễu các mô hình Trung thu…

Tuyên Quang đón gần 120.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2-9 ảnh 2Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang. Ảnh: Văn Thưởng

Mặc dù lượng khách tăng cao so với ngày thường, song trong suốt kỳ nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai và và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh du lịch. Đây là tín hiệu tích cực, là tiền đề để Tuyên Quang tiếp tục là điểm đến cho du khách trong dịp Lễ hội Thành Tuyên sắp tới.

Tuyên Quang đón gần 120.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2-9 ảnh 3Lễ hội hoa Lê tổ chức tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang thu hút rất đông du khách tham quan, chụp ảnh cùng hoa Lê. Ảnh: Văn Thưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, đạt 72,9% kế hoạch, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, ngành Du lịch Tuyên Quang phấn đấu thu hút trên 2,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng.

Văn Thưởng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm