Truyền thông Đức công bố vụ rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế

Truyền thông Đức công bố vụ rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế
Tòa nhà trụ sở của Công ty luật "thiên đường trốn thuế" Mossack Fonseca tại thành phố Panama City ngày 3/4. AFP/TTXVN
 Tòa nhà trụ sở của Công ty luật "thiên đường trốn thuế" Mossack Fonseca tại thành phố Panama City ngày 3/4. AFP/TTXVN

Đây là một phần trong 11,5 triệu tài liệu của Công ty, do một nguồn giấu tên cung cấp cho báo SZ khoảng 1 năm trước. ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975). Những thông tin trong tài liệu nói rằng Mossack Fonseca giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền thông qua 214.000 công ty ma. SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và "the Guardian" để huy động các báo cùng điều tra. Hơn 400 nhà báo từ 80 quốc gia trên thế giới cùng tham gia đánh giá và nghiên cứu các tài liệu này. 

Có thể bạn quan tâm