Triển lãm "10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam"

Triển lãm "10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam"
Đồng bào dân tộc tham quan triển lãm. Ảnh: Nam Sương
Đồng bào dân tộc tham quan triển lãm. Ảnh: Nam Sương  

Triển lãm trưng bày, giới thiệu trên 100 ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa của người Gia Rai tại Gia Lai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến câu chuyện lịch sử kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946).

Triển lãm gồm 4 phần: Trưng bày các hình ảnh 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; 5 bức ảnh về Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku 19-4-1946 và bức thư Bác gửi được dịch ra 2 thứ tiếng dân tộc Ba Na và Gia Rai và một số tượng điêu khắc gỗ Tây Nguyên; Trưng bày hiện vật tại không gian nhà rông và nhà sàn như: Gùi, trống, thổ cẩm, nhạc cụ từ tre nứa… để giới thiệu thêm về đời sống của đồng bào dân tộc Gia Rai; Giới thiệu khái quát về văn hóa của đồng bào dân tộc Gia Rai.
 
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ. Ảnh: Nam Sương
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ. Ảnh: Nam Sương 

Bác Hồ Văn Hạnh, dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Được xem triển lãm trưng bày lại những bức ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đời sống của đồng bào Gia Rai cho tôi hiểu biết thêm về cuộc sống của đồng bào dân tộc khác. Đặc biệt, tôi rất xúc động được nhìn tận mắt nhìn thấy bức ảnh Bức thư Bác Hồ gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.
Bức thư Bác Hồ gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Ảnh: Nam Sương
Bức thư Bác Hồ gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.
Ảnh: Nam Sương 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc BQL Khu các làng dân tộc: 10 năm qua, đồng bào dân tộc ở các địa phương đã có nhiều hoạt động văn hóa thiết thực và ý nghĩa để bảo tồn văn hóa dân tộc, đặc biệt đã được thể hiện tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Triển lãm được tổ chức nhằm ghi lại những khoảnh khắc xúc động, tự hào khi đồng bào về “Ngôi nhà chung” giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc; cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.
 

Một số hình ảnh và hiện vật được trưng bày ở triển lãm:


 

 

 

 

 
 
Khách tham quan thích thú trải nghiệm các hoạt động đời sống của người Gia Rai. Ảnh: Nam Sương
Khách tham quan thích thú trải nghiệm các hoạt động đời sống của người Gia Rai. Ảnh: Nam Sương 

Sau khi trưng bày triển lãm, các hiện vật trên sẽ được lưu lại tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thể hiện cho ý chí, tình đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam.
        Hoàng Tâm 

Có thể bạn quan tâm