Trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đợt 1 giai đoạn 2016 - 2021 cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ

Trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đợt 1 giai đoạn 2016 - 2021 cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ
Chiều 20/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định và trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đợt 1 giai đoạn 2016 - 2021 cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ. 
Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân cùng đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã trao thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, bao gồm: nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; nhà báo Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Phan Khắc Hải, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Hà Minh Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ trao thẻ hội viên đợt 1, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nhà báo Việt Nam tập trung triển khai trong năm 2016 là tiến hành đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. Thông qua việc đổi thẻ, Hội tiến hành rà soát và kiện toàn tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Tính đến cuối tháng 11/2016, Hội có 277 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, trong đó có 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố; 18 Liên Chi hội, 196 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 24.334 hội viên. Tại thời điểm này, qua việc rà soát kỹ hồ sơ đổi, cấp thẻ của các cấp Hội gửi lên, toàn Hội có 19.233 hội viên. Như vậy, số hội viên giảm 5.101 hội viên so với trước khi đổi thẻ. Điều đó cho thấy, các cấp hội đã rà soát, xem xét kỹ từng trường hợp, kiên quyết loại bỏ những đối tượng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành hội viên. 

Về nhiệm vụ đổi, cấp thẻ, ngay từ đầu tháng 5/2016, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Kế hoạch cũng như Hướng dẫn việc đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó giao cho Ban Công tác Hội và Văn phòng là đơn vị thường trực, có trách nhiệm đôn đốc các cấp Hội chuẩn bị hồ sơ đảm bảo kịp thời, chính xác, đồng thời, xây dựng kế hoạch nâng cấp phần mềm quản lý hội viên. Đến nay, việc thu nộp hồ sơ, cập nhật dữ liệu thẻ hội viên đã hoàn thành và đã in đợt 1 khoảng 6.000 thẻ. Sau khi công bố Quyết định ban hành thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 và trao thẻ cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, Hội sẽ triển khai cho các đơn vị: Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và các Liên chi hội: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Trung ương Hội, báo Nhân Dân, báo Công Thương, ngành Tài chính, ngành Ngân hàng là đơn vị trao thẻ điểm, sao đó sẽ triển khai đến tất cả các cấp Hội. 

Thay mặt các nhà báo được nhận thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đợt 1 giai đoạn 2016-2021, nhà báo Hà Đăng xúc động chia sẻ: Được cầm trên tay tấm thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là một vinh dự lớn. Tấm thẻ này sẽ luôn là sự nhắc nhở ông và những người làm báo giữ đúng tư cách của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông hy vọng, những người làm báo hôm nay sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập để hoàn thành tốt trọng trách của người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng; tuân thủ 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Việt Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm