Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo"

Bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nằm biệt lập trên đỉnh núi cao, là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN
Bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nằm biệt lập trên đỉnh núi cao, là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã tập trung nguồn lực đầu tư vào các vùng “lõi nghèo” nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, từng bước nâng cao chất lượng sống…

Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 1Bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nằm biệt lập trên đỉnh núi cao, là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Bản Cu Vai ở xã Xà Hồ là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông. Về sinh sống tại đây từ năm 2013, gia đình anh Mùa A Sinh nay đã có tích lũy. Được Tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế và Viện tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi hỗ trợ, năm 2021, gia đình anh quyết tâm nhân rộng giống đào bản địa Cu Vai. Anh Mùa A Sinh chia sẻ, trước đây, đồng bào chỉ làm nương, làm ruộng, trồng ngô, sắn theo mùa. Được Nhà nước hỗ trợ, các tổ chức, dự án cho cây giống, phân bón, đồng bào đã chuyên tâm vào sản xuất với kỳ vọng có thu nhập tốt và bền vững.

Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 2Đường đi lại cho đồng bào dân tộc ở chòm Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu giờ thuận lợi hơn xưa rất nhiều. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Gia đình anh Giàng A Mua ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù trước đây chủ yếu trồng chè trên đất dốc nên thu nhập rất bấp bênh. Được Tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật, anh Giàng A Mua đã trồng mận xen kẽ chè Shan Tuyết. Anh Giàng A Mua cho biết, mô hình trồng xen mận vào nương chè vừa giúp che bóng mát cho cây chè, tăng sản lượng và chất lượng, vừa giữ ổn định đất và đa dạng hóa nguồn thu.

Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 3

Con đường tại bản Cu Vai, một trong những bản xa xôi và khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Theo ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, công tác giảm nghèo luôn được huyện đặc biệt quan tâm, trong đó tuyên truyền để nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo của đồng bào. Nhờ đó, năm 2022, toàn huyện đã có 424 hộ thoát nghèo, bằng 6,95%, đạt 106,9% kế hoạch năm.

Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 4Gia đình anh Mùa A Sinh ở bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu bên một cây đào bản địa. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN
Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 5Trạm Tấu chú trọng đầu tư, xây dựng phòng học mới cho con em đồng bào dân tộc Mông ở bản Cu Vai, xã Xà Hồ. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN
Trạm Tấu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở vùng “lõi nghèo" ảnh 6Các cháu học sinh người Mông ở bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu được học tập ngay tại bản của mình. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Hướng tới mục tiêu năm 2023 tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đạt trên 8%, giảm số hộ nghèo toàn huyện xuống còn 49,87%, hộ cận nghèo còn 6,26%..., Trạm Tấu sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người nghèo, hộ nghèo ngày càng có ý thức tự vươn lên; biết học hỏi cách làm ăn, tận dụng các cơ hội hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án giảm nghèo, chú trọng đầu tư vào các hạng mục cần thiết tại các xã đặc biệt khó khăn.

Việt Dũng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm