Trải nghiệm không gian văn hóa Điện Biên giữa lòng Thanh Hóa

Một tiết mục văn nghệ của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Tối 20/1, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa để theo dõi Chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên - Thanh Hóa và biểu diễn văn hóa đường phố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, du khách và người dân Thanh Hóa đã được chiêm ngưỡng những chàng trai, cô gái dân tộc trong trang phục truyền thống vô cùng rực rỡ, bắt mắt. Từ trang phục của dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì đến trang phục dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Thổ, Dao, Kinh, Mông… Tất cả đã tạo nên một bức tranh với nhiều gam màu rực rỡ, mang đậm hương sắc văn hóa, về con người và sức sống của các dân tộc đến từ hai địa phương Thanh Hóa, Điện Biên.

vna_potal_trai_nghiem_khong_gian_van_hoa_dien_bien_giua_long_thanh_hoa

_7189950.jpg

Vòng xòe đoàn kết tại Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Thanh Hóa - Điện Biên. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Điện Biên là nơi chung sống của 19 dân tộc anh em, còn Thanh Hóa có 7 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc trưng riêng, chứa đựng truyền thống dựng bản, dựng mường, mang theo cả hồn thiêng núi rừng và cốt cách con người. Mỗi dân tộc ở tỉnh Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa đều mang những bản sắc độc đáo, vừa riêng biệt, vừa thống nhất trong bức tranh văn hóa muôn màu. Mỗi bộ trang phục truyền thống của các dân tộc đều là thành quả của muôn vàn đường chỉ tài hoa xuyên qua từng nếp vải. Những họa tiết hoa văn mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa, vừa thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, vừa mang yếu tố tín ngưỡng, tâm linh độc đáo.

Hoạt động trình diễn trang phục truyền thống của hai tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên sẽ góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, quần chúng nhân dân có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em Thanh Hóa, Điện Biên.

vna_potal_trai_nghiem_khong_gian_van_hoa_dien_bien_giua_long_thanh_hoa

_7189952.jpg
Trò diễn múa Xuân Phả của Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Bên cạnh hoạt động trình diễn trang phục dân tộc thiểu số, giao lưu văn nghệ, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên tại tỉnh Thanh Hóa còn diễn ra các hoạt động như: biểu diễn đường phố; giao lưu ẩm thực; tái hiện không gian văn hóa mô phỏng các mô hình nhà sàn truyền thống của các dân tộc; các chương trình trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian… Đặc biệt, trong không gian trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề "Thanh Hóa với Chiến dịch Điện Biên Phủ" đã trưng bày hàng trăm bức ảnh và tư liệu quý giới thiệu các hoạt động tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ của đồng bào, chiến sĩ Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cùng nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần khẳng định thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh. Đồng thời, thể hiện được mối giao hòa văn hóa, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên, Thanh Hóa. Thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục phát huy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt trong việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện tiêu biểu của tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa.

Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra đến hết ngày 21/1.

Hoa Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm