Trại hè Hùng Vương năm 2022: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc

Trại hè Hùng Vương năm 2022: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc

Ngày 12/8, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Tổ chức Trại hè Hùng Vương các trường Trung học Phổ thông chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức khai mạc trại hè lần thứ XVI năm 2022.

Trại hè Hùng Vương năm 2022: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ảnh 1Trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự Trại hè Hùng Vương năm 2022. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trại hè Hùng Vương năm 2022 có sự tham gia của 1.500 người gồm Ban Tổ chức, Hội đồng cố vấn, khách mời, học sinh và giáo viên từ 17 trường Trung học Phổ thông chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Các nội dung chính của Trại hè gồm: Thi học sinh giỏi văn hóa ở 11 môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp) và hoạt động trải nghiệm “Hành trình Điện Biên”; thảo luận của các bộ môn về xây dựng chuyên đề chuyên sâu theo chương trình giáo dục phổ thông và trao đổi kinh nghiệm về công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi; hội thảo về công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; thống nhất các nội dung hoạt động tại Hội thảo Khoa học Trại hè Hùng Vương năm 2023. 

Ông Phạm Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Trại hè Hùng Vương cho biết: Đây là hoạt động thường niên của các thầy, cô giáo và các học sinh trường chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Bước sang năm thứ XVI, Trại hè Hùng Vương đã khẳng định dấu ấn quan trọng về sự hợp tác và phát triển giáo dục; là sân chơi giao lưu kiến thức, nơi gặp gỡ, giúp các học sinh trao đổi kinh nghiệm, rèn kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm quản lý, chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và công tác giáo dục. Thông qua các hoạt động bổ ích, Trại hè giúp các thầy, cô giáo và học sinh hiểu biết thêm về văn hoá các vùng miền đất nước, bồi dưỡng tình yêu quê hương, Tổ quốc, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc; rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Trại hè Hùng Vương năm 2022: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ảnh 2Ông Phạm Tuấn Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Trại hè Hùng Vương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nêu rõ, Trại hè Hùng Vương là hoạt động chuyên môn bổ ích, sân chơi ý nghĩa của khối các trường chuyên. Trại hè năm nay được tổ chức tại Điện Biên là dịp để giới thiệu với đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và học sinh các tỉnh về mảnh đất, con người địa phương. Đặc biệt, đây cũng là dịp để quảng bá du lịch với nhiều tiềm năng du lịch lịch sử - sinh thái như: quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, Điền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, các danh lam thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.

Trại hè Hùng Vương năm 2022: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ảnh 3Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trại hè Hùng Vương năm 2022 sẽ diễn ra đến ngày 14/8.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm