Trà Vinh khẩn trương hỗ trợ nông dân thu hoạch dứt điểm lúa Hè Thu

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện trong tỉnh phối hợp cùng UBND các xã khẩn trương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nông dân thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu trước tình hình mưa dông được báo vẫn còn kéo dài và triều cường đang dâng cao.

vna_potal_tra_vinh_thu_hoach_mo_hinh_chuyen_canh_lua_chat_luong_cao_phat_thai_thap_7551615.jpg
Mô hình thí điểm chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài (xã Thạnh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đang được thu hoạch . Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, vụ lúa Hè Thu này, diện tích xuống giống của toàn tỉnh hơn 68.100 ha. Qua thống kê, đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch khoảng 53.000 ha, diện tích lúa còn lại đang chờ thu hoạch. Hơn 1 tuần qua, ảnh hưởng bởi thời tiết mưa dông liên tục, nhiều diện tích lúa chín bị đổ ngã, việc thu hoạch lúa gặp trở ngại và các thương lái chậm xúc tiến việc thu mua theo thỏa thuận.

Theo dự báo của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, do ảnh hưởng của bão số 4, tình hình mưa dông khu vực Nam Bộ vẫn còn tiếp tục và nguồn nước từ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về nhiều, cảnh báo về diễn biến lũ, triều cường dâng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều khả năng đỉnh lũ tháng 9/2024 tại Tân Châu đạt mức từ 3,1-3,2 m, tại Châu Đốc đạt 2,9-3 m, đạt đỉnh vào khoảng ngày 21-22/9. Do đó, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng do triều cường kết hợp mưa lũ ở các khu vực có địa hình thấp trũng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là ở vùng giữa và ven biển, gồm thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh...

Trước tình hình thời tiết bất lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đề nghị UBND các địa phương trong tỉnh, những diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch khẩn trương huy động máy gặt đập liên hợp hỗ trợ nông dân tập trung thu hoạch dứt điểm trà lúa Hè Thu còn lại sớm nhất có thể, không chờ thương lái đến thu mua mới thu hoạch để tránh thiệt hại. Các địa phương vận động nông dân tích cực gia cố bờ bao, bơm tát nước để tiêu thoát nước ra khỏi ruộng, không để lúa ngập úng và tạo điều kiện thuận lợi cho máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa.

Ông Lê Văn Đông cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tranh thủ bừa, trục, vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch để tiến hành gieo sạ vụ lúa Thu Đông theo lịch thời vụ đã được công bố kết thúc trước 30/9. Nông dân tuân thủ lịch thời vụ và chủ động đề phòng thời tiết bất thường mưa, bão, triều cường dâng cao…

Vụ lúa Thu Đông, nông dân nên sử dụng các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu thị trường, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu sâu bệnh và hạn mặn tốt như: OM 18, OM 4900, OM 5451, Đài thơm 8, ST 5, ST 24, ST 25.../.

Phúc Sơn

Có thể bạn quan tâm