Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các dự án xây dựng các khu tái định cư tại khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã được di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét về khu tái định cư mới an toàn.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang cận kề cũng là khoảng thời gian vựa đào phai nổi tiếng xứ Thanh ở xã miền núi Xuân Du (huyện Như Thanh) đồng loạt bung nở. Với đặc điểm nụ hoa mập, khi nở bung ra màu phớt hồng, nụ mập, hoa to, cánh đẹp, chồi lá biếc xanh nên hoa đào Xuân Du có nét đặc trưng không lẫn với hoa đào các vùng khác và là loài hoa được nhiều người chơi đào ưa chuộng. Người dân ở vựa đào Xuân Du đang tích cực chăm sóc để hoa đào "khoe sắc" vào dịp Tết này.
Liên quan đến ổ dịch bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, tối 13/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mường Lát cho biết, thai phụ mắc bạch hầu vừa được xuất viện. Nhờ triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch từ sớm, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Mường Lát ở mức thấp.
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai “Điều tra đặc điểm sinh vật học và bảo tồn một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2022-2024)” nhằm bảo tồn các loài cây gỗ quý có giá trị kinh tế cao.
Ngày 3/2, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tại huyện Thiệu Hóa và đến thăm, tặng quà người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Khoảng 2 năm trở lại đây, khu vực chân núi Thiều (thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện các vết sạt lở dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tính mạng người dân trong khu vực, nhất là đang thời điểm mùa mưa bão. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Hậu Lộc sớm có phương án xây kè bảo vệ để khắc phục tình trạng sạt lở núi này, tuy nhiên tới nay vẫn chưa thực hiện được.
Nhằm bảo tồn nguồn gen động, thực vật đặc trưng cho vùng núi, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiệm vụ khoa học "Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và bảo tồn các loài mang tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (2022-2024)" trên diện tích rừng rừng đặc dụng và 54 thôn bản thuộc vùng đệm.
Khu vực dọc bờ tả sông Bưởi thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 1,4km, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Nhiều năm qua, 151 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã biên giới Yên Khương (huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) luôn trong tình trạng thiếu đất sản xuất.
Ngày 7/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023. Tại chương trình, hơn 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh”.
Hơn một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt từ 39-42 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến lượng bệnh nhân là trẻ nhỏ và người lớn tuổi đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng cao.
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chế biến tinh dầu Quế ngọc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (2019 - 2023)”. Đây là dự án thuộc chương trình xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2016 - 2025 tại địa phương.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.
Do Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ, gần 14 năm qua, 119 hộ dân tộc Thái ở bản Thanh Sơn, xã miền núi Thanh Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) phải sống trong cảnh mòn mỏi chờ bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Cũng như những người Thổ ở các địa phương khác, người Thổ ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, mang bản sắc dân tộc, trong đó có nghề làm hương bài thủ công truyền thống, tạo thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Ngày 27/12/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Tình trạng sạt lở đất ven bờ sông Mã thuộc xã Cẩm Vân (huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở đã lấn sâu vào đất bãi bồi làm nhiều diện tích trồng các loại cây như ngô, mía bị sạt xuống lòng sông.
Từ việc bỏ hàng tỷ đồng mở đường, dẫn dòng nước lạnh từ khe suối về để nuôi cá, cũng có thời điểm tưởng chừng trắng tay, do cá bị nước lũ cuốn trôi, nhưng với ý chí, nghị lực quyết tâm, sau 10 năm, ông Hà Khắc Sâm ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã thành công với mô hình nuôi cá tầm, cá hồi lớn nhất xứ Thanh; doanh thu mỗi năm 2-3 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Bằng việc xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần làm đổi thay căn bản diện mạo nông thôn tại các địa phương.
Thay vì sử dụng phương pháp chăn nuôi dê theo hình thức cũ là chăn thả, anh Đoàn Văn Công ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng thành công mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Nguyễn Văn Tư, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng thành công mô hình máy sấy Bạch Mã với thu nhập 1 tỷ đồng/năm. Sản phẩm máy sấy Bạch Mã của anh đang được bán với giá 200-400 triệu đồng/chiếc máy nhỏ, từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/chiếc máy to. Hiện cở sở của anh đang tạo việc làm cho 12 lao động với mức lương từ 9-12 triệu đồng/người/tháng.
Ông Trịnh Văn Toàn, thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp để vươn lên làm giàu. Hiện mỗi năm ông thu hoạch 40 tấn quả nhãn lồng, cùng nhiều tấn quả mít thái và bưởi Diễn, dừa, thu nhập bình quân của gia đình ông đạt 300-400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 5 lao động với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.
Bằng ý chí và khát vọng thay đổi cuộc sống, anh Nguyễn Văn Tuấn, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công mô hình “Sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) theo quy mô công nghiệp” để vươn lên thoát nghèo. Hiện cơ sở sản xuất Đông trùng hạ thảo của anh Tuấn cho thu nhập 500-600 triệu/năm, tạo việc làm cho 8 lao động với mức lương 5-7 triệu/người/tháng.
Anh Trần Mạnh Quý (sinh năm 1989), xã Xuân Du, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là một thanh niên dám nghĩ, dám làm và đã thực hiện thành công mô hình nuôi gà an toàn kết hợp trồng đào để vươn lên thoát nghèo. Hiện thu nhập của gia đình anh đạt 700 triệu/năm và tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức lương 5 triệu/người/tháng.
Ngày 27/9, tại km 70+800, trên tuyến quốc lộ 15C, khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Pù Nhi) đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới.