Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh”

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh”

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023. Tại chương trình, hơn 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh”.

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh” ảnh 1Các đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 11 liên tiếp Thanh Hóa tham gia chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Chương trình đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để mọi người cùng chung tay hiến máu cứu người. Lãnh đạo tỉnh biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện; ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức chương trình cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các câu lạc bộ tình nguyện tổ chức tốt “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh” ảnh 2Ban Tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên người hiến máu. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Ông Đầu Thanh Tùng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, vận động người dân hiến máu tình nguyện; tạo điều kiện để những người khỏe mạnh được hiến máu cứu người bệnh, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện vì một xã hội khỏe mạnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần và tích cực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” - do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh” ảnh 3Trao Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh, hơn 10 năm qua chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” đã lan tỏa đến 58 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh; hiến máu an toàn, phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người. Qua đó, đào tạo, phát triển hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện; tiếp nhận trên 700.000 đơn vị máu, giúp các trung tâm truyền máu được tập dượt, nâng cao năng lực tiếp nhận, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận, truyền máu với số lượng lớn trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân và 5 gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022-2023; 20 tập thể, 20 gia đình và 50 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vì đã tích cực tham gia, đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022-2023.

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm