Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định thanh tra Chương trình mục tiêu quốc gia tại Sóc Trăng

Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định thanh tra Chương trình mục tiêu quốc gia tại Sóc Trăng

Ngày 8/8, Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc do ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng lần đầu tiên tổ chức Tết quân - dân nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Sóc Trăng lần đầu tiên tổ chức Tết quân - dân nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày 12/4, tại chùa Xẻo Me (phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Ban Tổ chức Tết quân - dân tỉnh Sóc Trăng đã làm Lễ xuất quân tổ chức các hoạt động “quân - dân Sóc Trăng mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024”. Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Tết quân - dân nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Sóc Trăng tạo thuận lợi cho đồng bào Khmer trước thềm Tết Chôl Chnăm Thmây

Sóc Trăng tạo thuận lợi cho đồng bào Khmer trước thềm Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày 2/4, tại ấp Nam Hải, xã Đại Hải (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Chư tăng cùng Ban Quản trị chùa Ante Kosêy Sirêy Labach đã tổ chức Lễ công bố quyết định về việc công nhận chùa Ante Kosêy Sirêy Labach là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực thuộc hệ thống quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Đây là ngôi chùa thứ 93 của đồng bào Khmer trên địa bàn.

Tuyến lộ đal Salaten đi kênh 5 Dân, thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được đầu tư xây dựng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Đổi thay phum sóc đồng bào Khmer

Huyện Châu Thành giống như “cửa ngõ’ của tỉnh Sóc Trăng, với vị trí quan trọng nằm trên trục lộ Quốc lộ 1A hướng từ Cần Thơ vào thành phố Sóc Trăng. Châu Thành có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Khmer. Những năm gần đây, huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm phát triển nông thôn, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế… đời sống của người dân Châu Thành, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã nhanh chóng khởi sắc.
Một trích đoạn sân khấu Dù kê do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng trình diễn vào những ngày lễ lớn của đồng bào Khmer. Ảnh: An Hiếu

Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng - nơi bảo tồn phát huy dân ca, dân vũ Khmer

Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng là một trong những đơn vị nghệ thuật dân tộc nổi tiếng với nhiều các hoạt động biểu diễn mang đậm nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer như ca, múa, nhạc, hát dù kê, rô băm…, vừa phục vụ đời sống tinh thần của bà con trong và ngoài tỉnh, vừa nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào một cách gần gũi hơn, dễ hiểu hơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Biểu dương người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng làm kinh tế giỏi

Ngày 11/8, Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, lần thứ IV giai đoạn 2018-2023. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện các sở, ngành và 153 đại biểu là những điển hình tiên tiến người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh.
Sóc Trăng khánh thành 3 cây cầu Kết nối yêu thương ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

Sóc Trăng khánh thành 3 cây cầu Kết nối yêu thương ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 4/4, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cây cầu kết nối giao thông tại xã Phú Tâm. Đây là 3 cây cầu nằm trong chương trình Kết nối yêu thương với sự tài trợ của Công ty Nhựa Tiền Phong, Công ty Nhựa Tín Kim, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các mạnh thường quân đóng góp xây dựng.
Thứ trưởng Lê Sơn Hải (thứ hai, phải sang) và lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho sư sãi, người có uy tín nhân dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà sư sãi, người có uy tín tại Sóc Trăng nhân dịp Lễ Sene Dolta

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, ngày 20/9, Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng Lê Sơn Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Sene Dolta đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh và gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người uy tín tiêu biểu và hộ Khmer nghèo ở tỉnh Sóc Trăng.
Trao giải cho học sinh đoạt giải cao cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng, chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững”. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022: Hướng tới xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai

Ngày 16/5, tại ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15-22/5) với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.
Nông dân thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) thu hoạch hành tím. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Liên kết tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu

Hành tím là cây màu chủ lực của người dân xứ biển Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Hiện nông dân thị xã Vĩnh Châu đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ hành tím chính vụ 2021-2022. Để tránh tình trạng ùn ứ, giúp nông dân có mùa vụ hành tím thành công, đảm bảo lợi nhuận, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc liên kết tiêu thụ.
Tưng bừng giải đua ghe Ngo truyền thống đồng bào Khmer năm 2019 tại Sóc Trăng

Tưng bừng giải đua ghe Ngo truyền thống đồng bào Khmer năm 2019 tại Sóc Trăng

Ngày 2/11, tại đoạn sông Hưng Thạnh thuộc ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng đã sôi nổi diễn ra các trận đua ghe Ngo của Giải đua ghe Ngo truyền thống lần thứ 17 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một trong các hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.
Sóc Trăng chuyển đổi cây trồng gắn với an toàn sinh học

Sóc Trăng chuyển đổi cây trồng gắn với an toàn sinh học

Nhận thấy sản xuất lúa hiện nay sẽ khó tiêu thụ, không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều người dân ở các huyện Trần Đề, Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện chuyển đổi, luân canh cây trồng kết hợp phương pháp an toàn sinh học để có thể đạt lợi ích kinh tế cao nhất, đồng thời bảo vệ nguồn dinh dưỡng đất và giúp cân đối thị trường các loại nông sản.