Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: soctrang.gov.vn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: soctrang.gov.vn

Ngày 13/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: soctrang.gov.vn

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sóc Trăng có 606 người có uy tín, trong đó dân tộc Khmer có 516 người, dân tộc Hoa 80 người và 10 người dân tộc Kinh. Người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Năm 2023, người có uy tín tỉnh Sóc Trăng đã vận động nhân dân, nhà hảo tâm cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp số tiền trên 4 tỷ đồng, xây 13 cầu nông thôn, 11 căn nhà, 3.336m lộ nông thôn (645 triệu đồng) và các công trình phúc lợi dân sinh khác; đóng góp 1,4 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh như: trao 459 suất học bổng cho học sinh, tặng 35.899 cuốn tập học sinh, tặng 60 chiếc xe đạp, xe điện cho học sinh...; đóng góp cho an sinh xã hội trên 28 tỷ 145 triệu đồng bằng việc phát 72.610 phần quà, 94 tấn gạo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 880 lượt người…

Điển hình Thượng tọa Thích Định Hương, Trụ trì chùa Vĩnh Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), năm 2023, vận động các nhà hảo tâm cùng tập thể “Nhịp cầu yêu thương” chùa Vĩnh Phước, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 11 cây cầu nông thôn tại huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm.

Thượng tọa Thích Định Hương chia sẻ, nhận thấy các vùng nông thôn còn khó khăn, nhiều sông rạch, bà con đi lại rất vất vả nên đã vận động phật tử thành lập "đội thiện nguyện xây cầu" và kêu gọi nhà hảo tâm, phật tử gần xa, chính quyền địa phương góp kinh phí xây cầu. Gần 5 năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương đã vận động xây dựng hơn 100 cây cầu nông thôn giúp bà con đi lại dễ dàng.

Theo ông Lưu Văn Xem, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhằm bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng theo ông Lưu Văn Xem, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo cần tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân để phản ánh kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương; đồng thời đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức vận động cho phù hợp với đặc điểm, môi trường hoạt động và hoàn cảnh của người có uy tín.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm